11:17 07/11/2011

Cô gái mồ côi Vênêxuêla đăng quang Hoa hậu Thế giới 2011

Hoa hậu Vênêxuêla Ivian Sarcos, cô gái mồ côi từng sống trong tu viện từ 8 tuổi, đã ôm gương mặt xinh đẹp òa khóc khi nghe thấy tuyên bố mình trở thành chủ nhân chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới 2011.

Hoa hậu Vênêxuêla Ivian Sarcos, cô gái mồ côi từng sống trong tu viện từ 8 tuổi, đã ôm gương mặt xinh đẹp òa khóc khi nghe thấy tuyên bố mình trở thành chủ nhân chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới 2011. Với chiến thắng trên, cô đã trở thành cô gái Vênêxuêla thứ 6 giành danh hiệu cao nhất trong cuộc thi sắc đẹp danh giá này.

Tân Hoa hậu Thế giới 2011 Ivian Sarcos. Ảnh: AFP/TTXVN


Duyên dáng trong chiếc váy màu hồng nhạt lấp lánh khoe đôi chân dài và bờ vai gợi cảm, cô gái 22 tuổi bày tỏ cảm xúc sau giây phút đăng quang: “Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ lộng lẫy nhất thế giới. Tôi quá hạnh phúc, chỉ muốn hét, muốn khóc, rồi lại muốn đứng im và mỉm cười”.

Ivian Sarcos mất cả bố và mẹ trong một vụ tai nạn giao thông khi mới lên 8 tuổi. Cô tâm sự, chính cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi sống trong tu viện đã giúp cô có nghị lực và niềm tin. Chiến thắng này cho thấy tuổi thơ bi kịch của một đứa trẻ mồ côi như cô không phải là rào cản ngăn cô đến với thành công.

Với chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới 2011, Ivian Sarcos sẽ có cả một năm bận rộn phía trước. Cô phát biểu: “Tôi muốn tiếp tục làm những công việc tuyệt vời mà Hoa hậu Nhân ái và tổ chức Hoa hậu Thế giới đang làm cũng như hỗ trợ những người khó khăn”. Cô cho biết cô thực sự muốn giúp đỡ những mảnh đời mồ côi như bản thân mình.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tổ chức Hoa hậu Thế giới, bà Julia Morley, nhận xét, Ivian Sarcos sẽ là người không sợ bị bẩn tay khi tham gia các hoạt động từ thiện đầy thử thách trong tương lai.

Tân Hoa hậu Thế giới sống tại thành phố Guanare, bang Portuguesa ở miền tây Vênêxuêla. Cô đã tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân về nhân lực và đang làm việc cho một công ty truyền hình. Sở thích của cô là chơi bóng chuyền, leo núi và đi bộ.

Hai ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về người đẹp Philíppin, Gwendoline Gaelle Sandrine Ruais, và người đẹp Puêtô Ricô, Amanda Victoria Vilanova Perez.

Ngoài các danh hiệu chính, các giải thưởng phụ trong cuộc thi hoa hậu lần này cũng đã có chủ nhân xứng đáng, trong đó danh hiệu Hoa hậu Thể thao thuộc về Hoa hậu Cộng hòa Đôminicana, Hoa hậu Biển thuộc về Hoa hậu Anh, Hoa hậu Thời trang thuộc về người đẹp Kadắcxtan. Giải thưởng Hoa hậu Nhân ái được chia sẻ cho hai hoa hậu người Gana và Inđônêxia.

Thùy Dương