12:21 09/12/2014

Cô dâu Việt xứ Hàn về thăm quê

26 cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc đã cùng gia đình về thăm quê trong những ngày đầu tháng 12/2014. Các gia đình đã có buổi giao lưu gặp gỡ trong không khí đầm ấm và trang trọng tại khách sạn Lotte (Hà Nội) ngày 9/12/2014.

26 cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc đã cùng gia đình về thăm quê trong những ngày đầu tháng 12/2014. Các gia đình đã có buổi giao lưu gặp gỡ trong không khí đầm ấm và trang trọng tại khách sạn Lotte (Hà Nội) ngày 9/12/2014. Chương trình do Ngân hàng NongHyup (Ngân hàng Nông nghiệp trung ương Hàn Quốc) tổ chức, tài trợ, với tổng mức chi phí hơn 120.000 USD.


Đến dự và phát biểu trong chương trình, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Jun Dae Joo, bày tỏ niềm vui mừng sâu sắc khi được trực tiếp gặp gỡ các cô dâu Việt Nam, những người xây dựng gia đình và đang sống tại Hàn Quốc. Đại sứ khẳng định, các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn đang là những cây cầu nối liền hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Các bà mẹ Việt Nam hướng dẫn con chơi nặn tò he.


Đại sứ Jun Dae Joo cho biết, hiện nay có khoảng 57.000 cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc. Con em trong gia đình đa văn hóa Việt - Hàn có khoảng 54.700 người. Cũng theo Đại sứ Jun Dae Joo, do sự già hóa dân số, chịu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, nông thôn Hàn Quốc từ lâu đã mất đi sức sống và không còn tiếng cười trẻ thơ. Tuy nhiên, nhờ có các cô dâu ngoại quốc, trong đó có các cô dâu Việt Nam đã mang nguồn sinh khí quay trở lại với nông thôn Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự trưởng thành của các em nhỏ cũng đang nuôi dưỡng niềm hy vọng ngày càng lớn về sự phát triển mới của nông thôn Hàn Quốc, trở thành nhân tài trụ cột, chèo lái tương lai để đóng góp lớn cho sự phát triển của hai nước.


Nói về ý nghĩa của chương trình hỗ trợ các gia đình có cô dâu Việt về thăm quê, ông Lee Wo Sik, Trưởng Đại diện Ngân hàng NongHyup tại Việt Nam cho biết: “Với vai trò là Ngân hàng Nông nghiệp trung ương của Hàn Quốc, Ngân hàng NongHyup có trách nhiệm và nghĩa vụ phát triển nông nghiệp ở địa phương. Việc hỗ trợ các cô dâu Việt đang sinh sống chủ yếu ở các vùng nông thôn Hàn Quốc, giúp họ có cuộc sống ổn định, hạnh phúc cũng là nghĩa vụ chính của chúng tôi, đồng thời góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ của Hàn Quốc và Việt Nam”.


Chia sẻ cuộc sống của mình tại Hàn Quốc, chị Trần Thị Mộng Thơ (TP Cần Thơ) cho biết, chị kết hôn và sang Hàn Quốc từ năm 2006. Lúc đầu, khi mới sang Hàn Quốc, chị cũng rất lo, vì không biết tiếng, chưa hiều nhiều về văn hóa Hàn Quốc… Cũng may chị được chồng và mẹ chồng yêu thương, thường xuyên động viên, từng bước giúp đỡ chị làm quen với cuộc sống mới. Hiện giờ chị đang sống ổn định, hạnh phúc cùng chồng và 2 con nhỏ. Ngay sau buổi giao lưu này, gia đình chị sẽ bay về Cần Thơ để đoàn tụ cùng gia đình.


Lấy chồng 5 năm, cũng là 5 năm chị Phạm Thị Quyên (Hải Phòng) xa gia đình, xa người thân. Năm nay, nhờ có sự hỗ trợ của Ngân hàng Nong Hyup, mà vợ chồng chị Quyên cùng cậu con trai 3 tuổi được về Việt Nam thăm nhà. “5 năm qua, mỗi khi nhớ nhà tôi cũng chỉ có thể gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Nhờ có chồng và gia đình chồng thương yêu, động viên, chăm sóc, nên tôi cũng đỡ nhớ nhà hơn. Năm nay, được Ngân hàng NongHyup hỗ trợ, gia đình tôi được về quê ăn Tết, tôi mừng đến mất ăn mất ngủ”, chị Quyên cho biết.


Nhiều em bé Việt - Hàn lần đầu được về thăm quê ngoại.


Tại buổi giao lưu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Tiến Vân, đã có cuộc trò chuyện giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam, nhằm giúp các ông chồng xứ Hàn có thêm những hiểu biết về văn hóa Việt Nam.


Chia sẻ tâm trạng lần đến Việt Nam lần này, anh Jieong Won Woo, một người chồng Hàn Quốc chia sẻ: “Những lần về Việt Nam thăm gia đình vợ, giúp tôi hiểu hơn về quê hương của vợ. Tôi hy vọng chương trình có thể tổ chức cho nhiều gia đình Việt - Hàn trở về Việt Nam hơn nữa, để các ông chồng Hàn Quốc hiểu thêm về văn hóa, về phong tục của người Việt Nam, có thêm sự đồng cảm và chia sẻ với người vợ của mình, để cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn”.


Được biết, dự án hỗ trợ các cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc đã được Ngân hàng NongHyup tổ chức liên tục từ năm 2007 đến nay, đã hỗ trợ cho hơn 500 gia đình Việt - Hàn (khoảng gần 2.000 người) về thăm Việt Nam. Chương trình được thực hiện với mong muốn trở thành sợi dây kết nối từng gia đình, cả cộng đồng các gia đình đa văn hóa, và nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng thời, giúp cho các ông chồng Hàn Quốc, các em nhỏ mang 2 dòng máu Việt - Hàn hiểu biết rõ hơn về lịch sử, văn hóa, con người quê hương của người vợ, người mẹ Việt Nam. Đặc biệt là các em nhỏ, chuyến đi sẽ giúp cho các em nhận thức được cội nguồn của mình. Các ông chồng Hàn có cơ hội được giao lưu gần gũi với gia đình bên ngoại, sẽ khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của họ với người vợ của mình.


Trong buổi giao lưu này, 26 gia đình Việt - Hàn đã được đi tham quan tìm hiểu về văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Bảo tàng Dân tộc học, tham gia các trò chơi truyền thống, viết thư gửi lời nhắn, vẽ tranh gửi người thân… Sau buổi giao lưu, các gia đình sẽ được trở về thăm quê nhà trong thời gian 1 tuần.


Phương Lan – Mỹ Lộc