02:10 11/02/2015

Cô dâu IS luyện bắn AK-47

Một trong các cô dâu thánh chiến vừa đăng tải những hình ảnh một buổi luyện tập bắn súng của các nữ cảnh vệ thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo IS.

Hai chị em sinh đôi Zahra and Salma Halane 17 tuổi đã rời Manchester để đến Syria vào năm ngoái. Hai thiếu nữ trẻ đã lấy các chiến
binh "thánh chiến" thuộc nhóm khủng bố IS. Họ được cho là đang trực thuộc lực lượng nữ cảnh vệ của nhóm phiến quân ở "thủ phủ" Raqqa.
Một trong hai chị em vừa đăng tải loạt ảnh ghi dòng chú thích “buổi luyện tập tự vệ”.

Video buổi luyện tập bắn súng của các nữ chiến binh IS:



Bốn người phụ nữ bịt mặt đang cầm khẩu AK-47 trong buổi tập luyện chiến đấu.

Buổi luyện tập bắn súng ngoài trời của các nữ chiến binh IS

Trong bức hình được đăng tải là 4 người phụ nữ bịt mặt đang cầm AK-47 và súng ngắn, giả vờ tấn công kẻ địch trong một tòa nhà đổ nát. Đoạn clip cũng cho thấy những cô gái mặc trang phục chùm kín người sử dụng thành thạo những khẩu tiểu liên trong một buổi luyện tập bắn đạn thật. Những người phụ nữ trong đoạn băng được nhận định là một phần trong lực lượng cảnh vệ cô dâu "thánh chiến" của IS.


Hai chị em sinh đôi Zahra and Salma Halane.


Bố mẹ của Zahra and Salma Halane đã bay đến Syria vào tháng 11/2014 để thuyết phục họ nhưng 2 chị em từ chối trở về nhà. Zhara cũng tuyên bố trên mạng xã hội ủng hộ việc hành quyết binh lính người Syria. Trước khi sang Syria, hai nữ binh này đã hoàn thành năm học đầu trong khóa đại học 6 năm, tuy nhiên đã bị “tẩy não” bằng những lời kích động cực đoan.


Tình trạng nhiều phụ nữ phương Tây gia nhập IS đang gây ra nhiều mối đe dọa lo ngại cho nhiều quốc gia. Với sự ảnh hưởng của phương tiện truyền thông xã hội, nhiều cô gái non trẻ ngây thơ đã rơi vào "lưới tình" của nhóm khủng bố IS hay bị dụ dỗ về một nền chính trị không tưởng mới. Nhiều thủ lĩnh của IS đã tìm cách kêu gọi phụ nữ nước ngoài tham gia để cùng tạo dựng một nhà nước Hồi giáo thuần túy. Trong “nhà nước” mới này, phụ nữ được tham gia tất cả các công việc và chức năng. Thậm chí, tại thành phố Raqqa của Syria, họ có thể tham gia lữ đoàn Al-Khansaa, "lực lượng cảnh sát lương tâm" của tất cả phụ nữ, được cho là do một phụ nữ Anh thành lập.


Hồng Hạnh (theo D.M)