10:11 29/10/2012

Cô dâu đeo 6 kg trang sức trong ngày cưới

Một cô dâu tên Liu Cheng ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) quyết không để mình bị "chìm nghỉm" trong ngày cưới trọng đại bằng cách đeo tới 6 kg trang sức bằng vàng.

Một cô dâu tên Liu Cheng ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) quyết không để mình bị "chìm nghỉm" trong ngày cưới trọng đại bằng cách đeo tới 6 kg trang sức bằng vàng.



Trong ngày cưới, cô đã khoác tay chú rể trong khi cơ thể đeo đầy vòng, xuyến, đá quý và nhẫn.



 

Mẹ cô dâu, bà Lin Hu, tỏ ra rất hãnh diện. Bà đã mất tới hơn 1 tiếng để giúp cô con gái 26 tuổi đeo đồ trang sức. Bà nói: “Tôi muốn làm cho ngày cưới của con càng đặc biệt càng tốt. Tôi và họ hàng đã gom góp những trang sức này trong nhiều năm trời để gia đình mới của cháu thấy cháu xuất thân từ một gia đình tốt. Chúng tôi tiết kiệm tiền và khi vàng hạ giá, chúng tôi sẽ mua. Đôi khi giá vàng cao thì chúng tôi sẽ bán để lấy tiền mua nhiều hơn về sau”.



 

Một người làm nghề tổ chức đám cưới giải thích: “Vàng được xem là một dấu hiệu may mắn, giàu sang tại một lễ cưới và là dấu hiệu cho thấy gia đình cô dâu là một gia đình tốt. Tuy nhiên, trường hợp này thì vượt quá mức độ bình thường”.



 

Cô dâu Liu cho biết sẽ bán một ít trang sức và trong tương lai cũng sẽ chỉ đeo một vài món trang sức cùng lúc thôi.



 

 
 

 


Chùm ảnh: Internet

Thùy Dương