06:15 30/06/2012

'Có cơ hội cho tiến trình chuyển giao chính trị tại Syria'

Nga đã bày tỏ lạc quan về hội nghị quốc tế thảo luận về tình hình Syria; còn Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang ở thăm Nga khẳng định rằng các nước bên ngoài chỉ có thể đưa ra lời khuyên, chứ không thể điều khiển tiến trình chuyển giao quyền lực tại quốc gia Trung Đông này.

Nga đã bày tỏ lạc quan về hội nghị quốc tế thảo luận về tình hình Syria, dự kiến diễn ra trong ngày 30/6 tại Giơnevơ (Thụy Sĩ) sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang ở thăm Nga khẳng định rằng các nước bên ngoài chỉ có thể đưa ra lời khuyên, chứ không thể điều khiển tiến trình chuyển giao quyền lực tại quốc gia Trung Đông này.



Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 29/6 sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Clinton tại thành phố St. Petersburg, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã "nhận thấy sự thay đổi" trong cách tiếp cận của Washington nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 16 tháng qua ở Syria, trong đó không còn sự đòi hỏi bắt buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực.

 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (thứ 2 trái) trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (thứ 3 phải), nhằm thảo luận về tình hình bất ổn tại Syria. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Lavrov nói: "Tôi có thể nói một cách tự tin rằng chúng tôi sẽ có được cơ hội tốt tại hội nghị ở Giơnevơ nhằm tìm ra một mẫu số chung cho vấn đề Syria. Chúng tôi đã nhất trí sẽ tìm kiếm sự đồng thuận dựa trên hiểu biết chung rằng tương lai của ông Assad cũng như nhà nước Syria phải được chính người dân Syria quyết định".



Mặc dù vậy, theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, giữa Moscow và Washington vẫn tồn tại nhiều điểm bất đồng về cách thức giải quyết cuộc xung đột tại Syria, đặc biệt là đối với kế hoạch hòa bình của đặc phái viên chung Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập về Syria, Kofi Annan, sau cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng ngày 29/6.


Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo sẽ là "phản tác dụng" nếu các bên tìm cách áp đặt "kết quả" cho tiến trình chuyển giao chính trị nhằm lập ra một chính phủ đoàn kết dân tộc tại Syria. Các nhà ngoại giao phương Tây cho biết phái đoàn Nga đã hối thúc thực hiện các sửa đổi đối với kế hoạch của ông Annan, mà lý do theo phía Nga là Moscow không thể đồng thuận về một giải pháp chính trị mang tính áp đặt đối với Syria.



Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Mohammed Khazaee đã lên án các cường quốc phương Tây, "đặc biệt là Mỹ", vì đã phớt lờ "quyền lực và ảnh hưởng của Iran" về vấn đề Syria. Đại sứ Khazaee cho rằng Têhêran có thể trở thành "người hùng" trong các nỗ lực đem lại hòa bình cho Syria.

 

TTXVN/ Tin Tức