03:17 18/03/2015

Cờ bạc trá hình núp bóng trò chơi

Trong những lễ hội xuân mà tôi từng tham dự ở Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận ở miền Bắc, tôi thấy phần lớn các lễ hội đều có trò chơi chọi gà. Chọi gà, hay đá gà là một trò chơi có từ lâu đời, và nó được xem là trò chơi dân gian...

Trong những lễ hội xuân mà tôi từng tham dự ở Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận ở miền Bắc, tôi thấy phần lớn các lễ hội đều có trò chơi chọi gà. Chọi gà, hay đá gà là một trò chơi có từ lâu đời, và nó được xem là trò chơi dân gian với hình thức mua vui cho người xem trong các dịp Tết nhất, hội mùa. Chính vì vậy, một số lễ hội dân gian mà thiếu trò chọi gà thì coi như mất vui, bởi trò đá gà luôn thu hút được số lượng người xem đông đảo. Nói một cách công tâm thì bản chất của trò đá gà là không có gì xấu, khi nó chỉ thuần khiết là một trò giải trí.


Thế nhưng, cũng từ lâu, chính trò đá gà đã bị những người có máu đỏ đen lạm dụng để cá cược sát phạt nhau. Những sới gà bỗng nhiên trở thành... sới bạc không khoan nhượng, mà ở đó những chú gà hăng tiết đá, mổ nhau sẽ là “phương tiện ăn thua” của mỗi người đặt cược. Tình trạng“đánh bạc” thông qua đá gà mấy năm nay càng bùng phát dữ dội. Những con bạc khát nước sát phạt nhau ở các sới đá gà sẵn sàng “nướng” cả dăm bảy chục triệu, thậm chí trăm triệu đồng mỗi ván. Người được thì hả hê, còn không ít kẻ thua cuộc thì trở thành bần cùng, lụn bại...

Theo tôi được biết, ngày xưa người có gà thắng cuộc thường được trao một giải thưởng tượng trưng bằng một món quà nhỏ không nặng về vật chất mà mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn. Chẳng vậy mà quanh sới gà, mọi người đều vui vẻ vô tư, chứ không như bây giờ, người ta cãi cọ, giằng xé, cãi cọ nhau, thậm chí đánh lộn nhau do cay cú, do ăn chia tiền bạc không sòng phẳng...

Chơi cờ bạc trá hình núp bóng trò chơi chọi gà là tình trạng không còn mới trong các lễ hội mùa xuân ở nhiều địa phương. Tôi nghĩ chính quyền, các cơ quan chức năng của nhiều địa phương cũng đều biết tới loại hình tệ nạn trá hình này, nhưng không hiểu sao nó vẫn tồn tại và diễn ra gần như công khai, hoặc bán công khai! Có thể sẽ khó lòng loại bỏ được một trò chơi dân gian mang nhiều nét đẹp này ra khỏi lễ Tết, hội hè, bởi bản thân nó đâu có “tội”, nhưng hi vọng cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương xiết chặt, giám sát loại hình trò chơi này, không để những con bạc khát nước có cơ hội “núp bóng” sát phạt nhau...

Nguyễn Long