12:11 05/12/2012

CIA và MI6 bị đánh cắp tin tình báo

Rất nhiều dữ liệu của Cơ quan tình báo Liên bang Thụy Sĩ (SRC) đã bị đánh cắp, trong đó có thể có những thông tin của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6).

Báo "Tribune de Geneve" ngày 4/12 dẫn một nguồn tin thân cận, cho biết rất nhiều dữ liệu của Cơ quan tình báo Liên bang Thụy Sĩ (SRC) đã bị đánh cắp, trong đó có thể có những thông tin của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6).

Vào tháng 9 vừa qua, Viện Kiểm sát Thụy Sĩ đã phát hiện vụ một kỹ sư tin học làm việc tại SRC đánh cắp hàng triệu trang tài liệu mật của SRC. \

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Theo nguồn tin thân cận cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ, nước này đã báo trước cho Mỹ và Anh rằng các thông tin được chia sẻ giữa các cơ quan tình báo phương Tây, nhất là những thông tin liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, đã bị đánh cắp.

Thụy Sĩ cũng đã cảnh báo hai nước nói trên rằng một số dữ liệu có thể đã bị hư hại. Theo thông tin ban đầu, các điều tra viên có thể đã kịp thu hồi những tài liệu nói trên trước khi chúng bị đem bán cho nước ngoài.

Cơ quan điều tra cho biết nghi phạm đã có 8 năm làm việc cho SRC và là một nhân viên “rất tài năng” trong lĩnh vực tin học. Mục đích việc đánh cắp thông tin tình báo được cho là không chỉ để trả thù SRC khi cơ quan này không đoái hoài gì đến những khuyến nghị của anh ta, mà còn là để bán lại những tài liệu mật này cho "nước ngoài hoặc những nhân vật quan tâm đến thông tin này".  Anh này đã bị bắt vào hè 2012, nhưng sau đó nghi phạm đã được thả để chờ kết quả điều tra.

Song song với cuộc điều tra, một ủy ban thuộc Quốc hội Thụy Sĩ đã được lập ra nhằm chấn chỉnh hoạt động của SRC.


TTXVN/Tin tức