03:08 14/03/2015

CIA: Công nghệ hiện đại gây khó cho cuộc chiến chống IS

Công nghệ truyền thông hiện đại đang gây khó cho cuộc chiến chống các phiến quân Hồi giáo cực đoan, những kẻ đang lợi dụng công nghệ này để chia sẻ thông tin và tiến hành các chiến dịch.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan ngày 13/3 cho biết truyền thông xã hội và công nghệ khác đang ngày càng gây khó khăn cho cuộc chiến chống các phiến quân Hồi giáo cực đoan, những kẻ đang lợi dụng những nguồn lực công nghệ hiện đại này để chia sẻ thông tin và tiến hành các chiến dịch.

Những tòa nhà bị IS chiếm giữ bị sập sau vụ không kích của không quân Iraq ở Fallujah. Ảnh: THX/TTXVN.


Trong một bài phát biểu tại New York, ông Brennan cho rằng những công cụ truyền thông như vậy chỉ gây thêm khó khăn cho việc đối phó với những mối đe dọa tràn lan và các cuộc tấn công trên khắp thế giới từ các nhóm như Nhà nước Hồi giáo (IS) và những tổ chức khác.

Ông Brennan nêu rõ: “Các công nghệ mới có thể giúp các nhóm như IS điều phối các chiến dịch, thu hút tân binh, truyền bá (những tư tưởng cực đoan), và truyền cảm hứng cho những người ủng hộ trên khắp toàn cầu để hành động dưới danh nghĩa của chúng”.

Ngoài ra, theo ông Brennan, trong khi các cơ quan như CIA đã nỗ lực để tăng cường năng lực để đấu tranh ngăn chặn những mối đe dọa từ hệ thống mạng thì những đối tượng mưu toan tiến hành hành động khủng bố cũng đã cải thiện được khả năng ứng dụng các công nghệ.

Tây Ban Nha bắt giữ 8 nghi can có quan hệ với IS


Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ các đối tượng tình nghi. Ảnh: euronews.


Nhà chức trách Tây Ban Nha ngày 13/3 đã bắt giữ 8 nghi can là những thành viên của một mạng lưới thánh chiến, những kẻ đã kêu gọi tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại nước này và tìm cách tuyển mộ chiến binh cho IS.

Theo một thông báo của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, trong các cuộc vây ráp tại các khu vực xung quanh thủ đô Madrid và Barcelona, các nhân viên mật vụ đã bắt giữ được những nghi can, những kẻ “đã kêu gọi tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở Tây Ban Nha được truyền cảm hứng bằng những kỹ thuật (tác chiến) đã được áp dụng ở những nước khác”.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết những nghi can này đã tiếp xúc với một thành viên của IS, “kẻ giám sát các hoạt động của chúng từ Syria và Iraq”. Những phần tử thánh chiến này bao gồm 6 nam giới và 2 phụ nữ.

Ngoài ra, theo giới chức nước này, có khoảng 100 người từ Tây Ban Nha bị tình nghi đã gia nhập đội ngũ các chiến binh thánh chiến ở Iraq và Syria, và lo ngại những người này có thể quay trở về nước phát động các cuộc tấn công.


TN(Theo Reuters, AFP)