Trên 1 triệu người Bỉ đã xem trận ra quân của đội nhà trên kênh truyền hình RTBF

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trận đấu giữa đội tuyển Bỉ gặp đội tuyển Canada vừa qua đã thu hút trên 1 triệu khán giả Bỉ theo dõi trực triếp trên kênh của đài truyền hình RTBF.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Bỉ cổ vũ đội nhà trong trận gặp Canada ngày ra quân. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê của đài RTBF, trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Canada đã thu hút 1.066.745 khán giả, chiếm 69,89% thị phần. Tuy nhiên, cũng có 58.794 người Bỉ theo dõi cuộc đối đầu này trên kênh TF1 của Pháp (4,94% thị phần). Ngoài người dân trong nước, TF1 còn thu hút 5,4 triệu người nước ngoài đón xem trận đấu.

Tuy nhiên, những con số ấn tượng này vẫn giảm so với kỳ World Cup năm 2018. Ở giải đấu đó, kênh RTBF đã thu hút trên 1,4 triệu khán giả theo dõi trận đấu giữa "Quỷ đỏ" trước Panama (3-0).

Đội tuyển Bỉ đã giành chiến thắng đầy khó khăn trước Canada với tỷ số 1 - 0, một kết quả đủ để tạm thời dẫn đầu bảng F. Theo lịch thi đấu, vào ngày 27/11, Bỉ sẽ gặp Maroc, đội tuyển hiện chỉ mới được 1 điểm do hòa 0 - 0 trong cuộc đối đầu với Croatia. Tiếp đó, vào ngày 1/12, "Quỷ đỏ" sẽ có trận đấu cuối cùng tại bảng F với Croatia.

Hương Giang (TTXVN)
Đâu là điểm yếu của Đội tuyển Brazil trong lần tham dự World Cup này?
Đâu là điểm yếu của Đội tuyển Brazil trong lần tham dự World Cup này?

Thật dễ hiểu tại sao Brazil là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2022 khi họ sở hữu rất nhiều tài năng ở tất cả các tuyến. Tuy nhiên, đội bóng nào mạnh đến đâu cũng sẽ có điểm yếu và với Brazil tại World Cup 2022, đó chính là hai cánh của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN