ASIAD 2023: Lò đào tạo những ngôi sao trẻ của Hàn Quốc

Có thể nói, với Hàn Quốc, mỗi Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) đều đào tạo ra những vận động viên trẻ tài năng và đặc biệt là các xạ thủ lừng danh ghi dấu ấn trong làng thể thao thế giới. Và ASIAD 2023 cũng không ngoại lệ.

Chú thích ảnh
Cung thủ Hàn Quốc Lim Si-hyeon giành 3 HCV tại ASIAD 2023. Ảnh: Yonhap

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, nhiều ngôi sao mới nổi của Hàn Quốc đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi thi đấu tại ASIAD lần này và giải đấu khu vực châu Á sẽ là bước chuẩn bị giúp các ngôi sao làm thay đổi bảng xếp hạng thế giới tại Olympic Paris diễn ra vào năm tới.

Cung thủ 3 huy chương vàng Lim Si-hyeon là ngôi sao có sự đột phá lớn nhất của đoàn thể thao Hàn Quốc tại ASIAD 2023. Cô trở thành cung thủ đầu tiên giành được hơn 2 HCV tại một kỳ ASIAD kể từ năm 1986.

Tại ASIAD đầu tiên của mình, nữ cung thủ 20 tuổi này bắt đầu cuộc săn HCV ở nội dung đôi nam nữ, kết hợp với nam vận động viên Lee Woo-seok, người cũng giành được một HCV ở môn bắn cung đồng đội nam. Sau đó, vận động viên Lim Si-hyeon giành HCV thứ 2 ở nội dung đồng đội nữ và HCV thứ 3 ở nội dung cá nhân khi cô đánh bại An San, đương kim vô địch Olympic. Trận chung kết nội dung đồng đội nữ cho thấy đẳng cấp vượt trội của cô với sự điềm tĩnh hiếm có. Giới chuyên môn và báo chí ca ngợi sự thể hiện của Lim Si-hyeon trong trận thi đấu này và cho rằng trong trận chung kết, nữ cung thủ trẻ không có dáng vẻ gì của một vận động viên mới ra mắt tại ASIAD và kỳ vọng rằng cô sẽ còn tiến xa tại Olympic Paris 2024.

Vận động viên bơi lội Kim Woo-min cũng là một hiện tượng nổi bật tại ASIAD 2023 khi anh giành tổng cộng 4 huy chương ở 4 nội dung bơi tự do, trong đó có 3 HCV ở nội dung tự do nam. Anh trở thành vận động viên bơi lội thứ 3 của Hàn Quốc giành được 3 danh hiệu vô địch tại một kỳ ASIAD, cùng với Choi Yun-hui và Park Tae-hwan. Đặc biệt, vận động viên Kim Woo-min là thành viên chủ chốt của đội bơi tiếp sức 4x200 mét tự do của Hàn Quốc, đội đã làm nên lịch sử khi mang về chức vô địch bơi tiếp sức đầu tiên tại ASIAD cho Hàn Quốc.

Trong thành phần đội tuyển bơi lội, vận động viên Hwang Sun-woo cũng thể hiện được uy lực trên đường đua xanh ở Hàng Châu lần này. Anh đã giành được 6 huy chương, trong đó có 2 HCV ở nội dung 200m tự do nam và tiếp sức 4x200m, bước lên bục vinh quang trong mọi cuộc đua tranh mà anh tham gia. Sáu huy chương của Hwang Sun-woo đã khiến anh trở thành vận động viên bơi lội thứ 2 của Hàn Quốc đoạt được nhiều huy chương nhất tại một kỳ ASIAD sau vận động viên đoạt HCV Olympic Park Tae-hwan. Hai vận động viên bơi lội trẻ Kim Woo-min và Hwang Sun-woo sẽ là thành phần nòng cốt của Hàn Quốc và họ sẽ bắt đầu hành trình đến Olympic Paris 2024 với giải vô địch thế giới vào tháng 2/2024.

Ở môn cầu lông, đương kim vô địch thế giới, tay vợt số 1 An Se-young cuối cùng đã tỏa sáng trên đỉnh vinh quang tại ASIAD 2023 với sự thể hiện đúng thành tích đẳng cấp thế giới trong các nội dung đồng đội nữ và đơn nữ để giành bộ đôi HCV tại Hàng Châu. Chỉ mới 5 năm trước, An Se-young thi đấu hai nội dung trên tại ASIAD 2018 ở Jakarta, Indonesia và ra về tay trắng. Sau khi lọt vào tứ kết tại Olympic Tokyo 2 năm trước, An Se-young đã vươn lên trở thành một tay vợt đẳng cấp hàng đầu trên đấu trường thế giới, giành danh hiệu vô địch thế giới vào đầu năm nay. Với sự thể hiện ở Hàng Châu lần này, cô là vận động viên cầu lông nữ Hàn Quốc đầu tiên giành chức vô địch đơn nữ tại ASIAD kể từ thời của huyền thoại Bang Soo-hyun năm 1994. An Se-young, 21 tuổi đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký giành huy chương vàng tại Olympic Paris 2024.

Ở nội dung kiếm chém nam, vận động viên kiếm Oh Sang-uk cũng giành được hai danh hiệu, củng cố vị thế thống trị của Hàn Quốc trong các cuộc đua. Anh đã giành chiến thắng trong cuộc đọ sức “toàn Hàn” khi thắng chung cuộc trước người đồng hương Gu Bon-gil. Kiếm thủ Oh Sang-uk đã làm thất bại cuộc săn lùng tấm HCV ASIAD thứ 6 và thứ 7 của người đồng đội Gu Bon-gil tại Hàng Châu.

Bộ 3 vận động viên trẻ Kwak Yong-bin, Ha Kwang-chul và Jeong You-jin đã giành được 2 HCV đồng đội ở nội dung bắn súng ngắn 10m nam và đồng đội hỗn hợp mục tiêu 10m nam.

Góp mặt vào bảng thành tích của đội tuyển Hàn Quốc còn phải kể đến các vận động viên trong các môn thể thao thế hệ mới như thể thao điện tử. Hàn Quốc đã giành chức vô địch đầu tiên của giải đấu Liên minh huyền thoại (LOL), với các game thủ chuyên nghiệp như Lee Sang-hyeok hay Faker.

Khánh Vân (TTXVN)
ASIAD 2023: Lễ bế mạc và những dấu ấn khó quên
ASIAD 2023: Lễ bế mạc và những dấu ấn khó quên

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tối 8/10, lễ bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) đã diễn ra tại sân vận động Trung tâm thể thao Olympic ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc). Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Ủy viên Quốc vụ Thầm Di Cầm đã tham dự lễ bế mạc. Ông Raja Randhir Singh, Quyền chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á đã tuyên bố bế mạc ASIAD 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN