Trường dạy nghề Canađa “chuộng” nghề thợ nề

Nghề thợ nề được coi là nghề lâu đời thứ hai trên thế giới và sau 6.000 năm lịch sử, nghề này vẫn được nhiều người Canađa quan tâm và theo học. Điều đó được thể hiện rõ tại trường Đại học bách khoa Kwantlen ở thành phố Surrey, tỉnh British Columbia (Canađa).

Đại học bách khoa Kwantlen – một trong những trường chú trọng dạy nghề thợ nề.


Trong một góc sân trường đại học Kwantlen, thầy giáo Jimmy Watson đang quan sát, hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất cách xây một bức tường bằng các khối bê tông, vữa, thước cùng đôi bàn tay khéo tay.

Trong 20 tuần học trên lớp, năm đầu tiên của ngành này được dành để học về lịch sử của nghề thợ nề từ thời kì sơ khai của nền văn minh, đọc bản thiết kế chi tiết và học cách sử dụng các dụng cụ của thợ nề một cách bài bản và an toàn.

Trong chương trình học, mỗi học sinh sẽ phải hoàn thành 5.000 giờ thực hành mới có thể trở thành một người thợ lành nghề. Trong suốt khóa học 3 năm, sinh viên sẽ học được nhiều kĩ năng khác nhau như xây ống khói, lò sưởi, lát gạch, sửa chữa công trình, tính toán đo đạc hay xây các hệ thống cột...

Ông Watson đã bước vào nghề thợ nề từ khi mới 15 tuổi sau khi học xong chương trình học ở quê hương Xcốtlen. Ông đã dạy nghề này cho nhiều lứa sinh viên ở trường Đại học Kwantlen trong suốt 12 năm qua. Sau 51 năm trong nghề, ông Watson khẳng định nghề thợ nề vẫn được trọng dụng và là nghề có thể đảm bảo một cuộc sống tốt cho những người thợ lành nghề.

Theo ông Watson, người phù hợp với nghề thợ nề nhất là người có óc sáng tạo và có cuộc sống ổn định. Giống như tất cả những nghề khác, họ phải yêu nghề và luôn tận tâm với nghề. Khi làm tốt công việc, họ sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Ông Watson khuyên tốt nhất nên theo nghề này ngay từ khi còn trẻ, đừng đợi đến 20 hay 30 tuổi. Khi được học nghề từ sớm, đến năm 20 tuổi, họ đã là một thợ lành nghề kiếm ra tiền.

Mặc dù vậy, bà Brenda Strobel 51 tuổi dù không còn trẻ nhưng lại rất đam mê nghề thợ nề. Sau khi dành nhiều năm làm việc trong các văn phòng, bà không muốn chôn vùi mình trong văn phòng với giấy tờ sổ sách và đã quyết định thôi việc. Bà đã tham gia một khóa học về xây dựng vườn hoa, công viên và đang là sinh viên năm nhất theo học ngành thợ nề. Mục tiêu lâu dài của bà là kết hợp kiến thức của hai khóa học để tự khởi nghiệp công việc kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng vườn hoa, công viên.

Tham gia khóa học khi chưa có kinh nghiệm gì, bà cảm thấy nghề thợ nề thực sự là một kĩ năng quan trọng hỗ trợ công việc xây dựng vườn hoa, công viên. Bà Strobel dự định trước tiên sẽ làm việc cho một công ty có danh tiếng để tích lũy kinh nghiệm trong quá trình xây tường chắn và xây lối đi. Sau đó, bà mới bắt đầu tự mình lập công ty riêng.

Nhận xét về khóa học thợ nề, bà Strobel nói: “Khóa học này thật tuyệt vời và tôi thực sự thích nó. Tôi mới học có 7 tuần và tôi đã xây được một bức tường gạch cao vài mét”. Bà tâm sự rằng trước đây bà rất thích ngắm những bức tường và ngôi nhà làm bằng gạch nhưng không biết chúng được xây thế nào. Bà tin rằng chỉ cần đam mê, sáng tạo là ai cũng có thể làm tốt nghề này.

Theo bà Strobel, những nữ thợ nề sẽ mang những nét nữ tính, mềm mại cho những công trình nghệ thuật. Bà khẳng định: “Có nhiều điều mà phụ nữ có thể làm rất tốt. Phụ nữ tỉ mỉ và cũng rất sáng tạo. Thợ nề không phải là một việc mà phụ nữ không thể làm. Tôi cho rằng mọi người nên thử nghề này và một điều quan trọng là hãy tìm một người thầy giỏi”.

Thu Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN