Trung Quốc tê liệt vì sương mù, khói bụi

Tân Hoa xã ngày 26/3 cho biết sương mù, khói bụi dày đặc tiếp tục bao phủ nhiều vùng ở Trung Quốc khiến nhiều chuyến bay bị huỷ bỏ và một số tuyến đường cao tốc phải đóng cửa.

Tình trạng ô nhiễm khói bụi tại Trung Quốc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ảnh: AP


Theo một quan chức sân bay Thiên Hà ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, sáng 26/3, hơn 3.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế này do tầm nhìn đã giảm xuống dưới 150 mét khiến 30 chuyến bay bị huỷ. Đến 10 giờ sáng theo giờ địa phương, khi sương mù bắt đầu tan, các hoạt động tại sân bay mới trở lại bình thường.

Tại tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, hơn 120 trạm thu phí trên đường cao tốc đã tạm thời bị đóng cửa trong ngày 26/3. Ngoài ra, 10 chuyến bay tại sân bay Thanh Đảo và Tế Nam cũng bị huỷ bỏ. Các trung tâm khí tượng của tỉnh này đã phát tín hiệu cảnh báo vàng, tình trạng dự kiến kéo dài tới tối cùng ngày.

Đây cũng là mức cảnh báo mà Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) đưa ra sáng 26/3 trong bối cảnh sương mù, khói bụi dày đặc và bao phủ miền bắc và miền trung Trung Quốc, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, từ sáng 24/3. Theo dự báo của NMC, trong 2 ngày từ ngày 26/3 đến sáng 27/3, ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh, Thiên Tân và một số vùng của tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông ở mức "vừa phải", một số nơi sẽ nặng hơn.

Cảnh báo khí tượng của Trung Quốc được phân chia theo cấp độ xấu tăng dần, bao gồm từ cảnh báo xanh, vàng, cam và đỏ đối với ô nhiễm không khí.


TTXVN/Tin tức

'Điệp khúc ô nhiễm' ở Bắc Kinh
'Điệp khúc ô nhiễm' ở Bắc Kinh

Tình hình ô nhiễm không khí ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Dẫu vậy, bất chấp những cảnh báo của chính quyền, rất nhiều người dân vẫn vô tư ra đường mà không có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN