Trung Quốc phát triển vệ tinh thời tiết thế hệ thứ 3

Ông Yu Rucong, Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) ngày 5/12 cho biết, Trung Quốc sẽ phát triển vệ tinh thời tiết Phong Vân thế hệ thứ 3. Nhiệm vụ của vệ tinh này là quan sát những thay đổi thời tiết một cách chính xác, góp phần ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Mô hình vệ tinh thời tiết Phong Vân thế hệ thứ 3.


Ông Yu cho biết, vệ tinh thế hệ mới có thể theo dõi lâu dài hệ thống khí tượng và những tầng khí quyển khác nhau, từ đó cung cấp những chứng cứ khoa học phục vụ việc nghiên cứu biến đổi khí hậu. Vệ tinh Phong Vân sẽ thu thập dữ liệu và hình ảnh về nhiệt độ, độ ẩm và gió của bầu khí quyển với độ phân giải cao nhằm hỗ trợ một cách đắc lực cho việc dự báo thời tiết.

Trong 40 năm qua,Trung Quốc đã đưa vào vận hành 11 vệ tinh thời tiết Phong Vân. Hiện nay 6 vệ tinh trong số đó vẫn đang hoạt động.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN