Trung Quốc: Bùng nổ dịch vụ hẹn hò trực tuyến

Với nghề nghiệp ổn định, có nhà riêng và ô tô, anh Power Li, một nhân viên nhà nước 32 tuổi ở Trung Quốc, được coi là mẫu người thành công, năng động nhưng chuyện tình cảm của anh lại không thành công như thế. Và anh quyết định tham gia dịch vụ hò hẹn trực tuyến. Anh Li đã đăng ký vào trang web hẹn hò trực tuyến Jiayuan.com và coi đây là giải pháp hoàn hảo cho chuyện tình cảm của mình. Anh tâm sự: “Tôi lúc nào cũng bận rộn nên mối quan hệ xã hội của tôi rất hạn hẹp. Tôi lại thấy ngại khi mời đồng nghiệp đi chơi. Do đó, mạng Internet giúp tôi mở rộng mối quan hệ và cho tôi nhiều lựa chọn hơn”.

Anh Li chỉ là một trong hàng triệu người Trung Quốc đang tìm đến với dịch vụ hẹn hò trực tuyến để giải quyết chuyện tình cảm riêng tư của mình trong một xã hội mà áp lực tìm bạn đời rất lớn. Các bậc phụ huynh Trung Quốc thường mong con cái họ kết hôn ở tuổi 30. Những ai quá tuổi này mà chưa kết hôn bị coi là "ế".

Áp lực tìm bạn đời bằng mọi giá được cho là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ly hôn tăng vọt và đạt mức kỷ lục vào năm 2010. Theo Bộ Nội vụ, gần 2 triệu cặp vợ chồng đã nộp đơn xin ly hôn trong năm 2010, tương đương 1,5 cặp/1.000 người. Tỷ lệ này vẫn còn thấp so với một số quốc gia như Mỹ (5,2 cặp/1.000 người) nhưng con số này ở Trung Quốc đang tăng nhanh.

Áp lực kết hôn khiến dịch vụ hẹn hò trực tuyến bùng nổ mạnh mẽ với hàng triệu người độc thân lên mạng để tìm kiếm một mối tình, đặc biệt là nam giới. Theo nghiên cứu của Hội Phụ nữ Quốc gia và trang web hẹn hò trực tuyến Baihe.com, Trung Quốc có 180 triệu người độc thân và một nửa trong số đó đang tìm kiếm tình yêu trên mạng.

Buổi nói chuyện của các thành viên một trang web cung cấp dịch vụ hẹn hò trực tuyến tại một công viên ở Bắc Kinh.


Sau ba thập kỷ thực hiện chính sách một con, hiện tỷ lệ nữ/nam ở Trung Quốc là 100/119,45. Sự mất cân đối giới tính đó đang khiến thanh niên nước này phải cạnh tranh tìm bạn đời. Theo Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đến năm 2020, số nam giới trong độ tuổi kết hôn sẽ nhiều hơn nữ giới là 24 triệu người.

Con số trên chính là một điều kiện thuận lợi cho ngành kinh doanh hẹn hò trực tuyến. Ước tính, các trang web hẹn hò trực tuyến đã thu hút 3 triệu khách hàng năm 2010 và bỏ túi hơn 150 triệu USD. Giống các trang web nước ngoài, các trang như Jiayuan.com, Baihe.com và Zhenai.com cho phép người đăng ký như anh Li lập hồ sơ tiểu sử về bản thân trực tuyến, tìm kiếm bạn đời trong số hàng ngàn người đăng ký trên toàn quốc và tham gia các cuộc hẹn hò. Tất nhiên, khách hàng phải trả phí cho các dịch vụ này.

Không chỉ thế, các trang web còn cung cấp dịch vụ mai mối trực tuyến và sắp xếp các cuộc hẹn cho thành viên không có thời gian để tìm kiếm một người phù hợp trong vô số hồ sơ người độc thân. Ông Li Song, sáng lập viên của trang web Zhenai.com, một trong ba trang web hẹn hò lớn nhất Trung Quốc, cho biết: "Doanh thu đang tăng mạnh. Chúng tôi hi vọng thu được 30 đến 45 triệu USD trong năm nay". Ông Li cho biết, nếu trả phí thành viên 6 tháng - tương đương hơn một nửa mức lương trung bình của người dân Bắc Kinh, người đăng ký sẽ được một người mai mối chuyên nghiệp chuyên sắp xếp cuộc hẹn, đưa thông tin phản hồi và các lời khuyên hữu ích. Ông Li tự hào khi trang web của mình đã giúp hơn 2 triệu thành viên tìm được những mối quan hệ bền vững.

Tuy nhiên, theo phóng viên tạp chí Time (Anh), miếng bánh của thị trường hẹn hò không chỉ dành cho các trang web hẹn hò trực tuyến. Anh Chris Tango Wu, một chuyên gia 26 tuổi về hẹn hò, đã kiếm sống bằng nghề truyền đạt cho học viên nam cách hẹn hò với các cô gái. Học viên của anh trả phí để tham gia các buổi tập huấn từ 3 đến 7 ngày. Các bài thuyết trình trên lớp học thường kèm với phần thực hành tại chỗ. Anh Tango nhận định, ngành này đang có cơ hội "phất" hơn bao giờ hết. Thậm chí, anh còn phải gỡ bỏ quảng cáo cho lớp học mới nhất vì quá nhiều người muốn đăng ký.

Tango không hề ngạc nhiên khi các lớp học của anh lại thu hút được nhiều người đến vậy. Theo anh, học viên đến với anh để tìm giải pháp cho trái tim bị ám ảnh bởi việc đã quá tuổi "băm" mà vẫn độc thân. Anh hài hước: "Khi một người đàn ông có đủ lương thực ăn, đủ nước uống và đủ không khí để thở, thứ tiếp theo mà anh ta cần là một người phụ nữ. Một người đàn ông trong độ tuổi 30 sẽ sẵn sàng trả một nửa, thậm chí là toàn bộ tiền tiết kiệm cho người nào có thể dạy anh ta cách tìm bạn gái".

Kể từ khi bắt đầu tham gia dịch vụ hẹn hò trực tuyến cách đây một năm, anh Power Li đã có nhiều cuộc hẹn hò với những cô gái anh quen trên mạng và đang chờ đợi một người thích hợp với mình. Anh kết luận: "Về cơ bản, tôi vẫn đang tìm kiếm người vợ tương lai của mình".

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN