Triều Tiên mở công ty lữ hành quốc tế đầu tiên tại Nga

Ngày 24/8, công ty lữ hành quốc tế đầu tiên của Triều Tiên mang tên "NKOREAN" đã chính thức đi vào hoạt động tại Nga.

Người đi bộ phía trước của Đài tưởng niệm Tổ chức Đảng Lao động tại Bình Nhưỡng ngày 16/4/2017. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Moskva, giám đốc kinh doanh của NKOREAN, bà Julia Mukhtasipova cho biết hãng cung cấp 2 loại sản phẩm dịch vụ, gồm loại bình thường cho người chưa từng đến Triều Tiên và loại đặc biệt cho du khách muốn khám phá lại quốc gia này. Mỗi tour kéo dài từ 5-15 ngày. Tuy nhiên, theo yêu cầu cá nhân, tour du lịch có thể kéo dài tới 25 ngày.

Các điểm đến trong tour bình thường chủ yếu là những thành phố lớn cũng như danh lam thắng cảnh ở Triều Tiên. Đối với tour đặc biệt, du khách sẽ được giới thiệu tới thăm các bãi biển và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Triều Tiên. Giá trung bình cho tour du lịch kéo dài 1 tuần vào khoảng 70.000 rúp (tương đương 1.185 USD).

Theo Chủ tịch Liên đoàn các hãng lữ hành Nga Sergey Golov, triển vọng phát triển của NKOREAN là rất tốt, bởi nếu như không đến tận nơi và có cái nhìn từ bên trong, người ta sẽ không thể có ấn tượng đúng đắn về Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin Tức
Hé lộ những thách thức Triều Tiên cần vượt qua để tấn công tên lửa Mỹ
Hé lộ những thách thức Triều Tiên cần vượt qua để tấn công tên lửa Mỹ

Triều Tiên sẽ có khả năng tấn công Guam hay một thành phố lớn của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân, đồng thời nâng tầm ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đối với phương Tây sau khi vượt qua được những thách thức công nghệ quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN