Trang phục Halloween đồ bảo hộ y tế Ebola gây tranh cãi

Bộ trang phục mô phỏng bộ đồ bảo hộ dành cho các nhân viên y tế bao gồm một chiếc váy ngắn và mặt nạ dưỡng khí được rao bán online đang nhận được nhiều phản ứng tiêu cực từ phía khách hàng. Một câu lạc bộ tại London tổ chức bữa tiệc có tên “Cơn sốt Ebola tối thức Bảy” để mừng dịp lễ Halloween cũng bị lên án chỉ trích.

Bộ trang phục được rao bán trên mạng brandsonsale.com.
Bộ trang phục nhân viên y tế được rao bán trên một trang mạng buôn bán online brandsonsale.com với mức giá 59.99 USD (tương đương 1.275.000 đồng) bao gồm một chiếc váy màu trắng “gợi cảm”, tấm lưới che mặt, mặt nạ dưỡng khí, kính bảo vệ mắt và đôi găng tay xanh. Trang web còn bán một đôi ủng vàng riêng với mức giá 79.99 USD (tương đương 1.700.000 đồng). Theo lời quảng cáo của trang web, “chiếc váy ngắn và mặt nạ dưỡng khí sẽ trở thành tâm điểm tại Milan, London, Paris và New York - kinh đô thời trang trên thế giới khi những nhà thiết kế thời trang tìm kiếm một giải pháp toàn cầu cho trang phục phòng chống các chất độc hại.

Bộ trang phục chính thức có mặt trên thị trường khi một sự kiện có tên “Cơn sốt Ebola tối thứ Bảy” được tổ chức để mừng dịp lễ Halloween tại London.


Tụ điểm ca nhạc tại Mayfair ở London có tên “The Scotch of St James” dự định tổ chức một bữa tiệc có tên “Cơn sốt Ebola đêm thứ Bảy” để mừng lễ Halloween vào cuối tuần này. Khi tờ rơi được truyền phát và hệ thống mời trên Facebook được kích hoạt, bữa tiệc đã nhận được vô vàn lời chỉ trích từ các tổ chức nhân đạo đang nỗ lực giải quyết đại dịch chết người này.


Tom Dannatt – chủ tịch và người sáng lập tổ chức “Trẻ em đường phố” – một tổ chức từ thiện kêu gọi mọi người đối phó với khủng hoảng Ebola cho hay bất kì ai xem nhẹ đại dịch hay kiếm lợi từ nó là một điều không thể chấp nhận được và đáng bị lên án.


Tuy nhiên, người tổ chức bữa tiệc cho biết sự kiện được diễn ra nhằm nâng cao ý thức của mọi người về căn bệnh nguy hiểm này, và họ lên dự định bữa tiệc sẽ thu hút 1500 bảng Anh (tương đương 51.000.000 đồng) nhằm mục đích quyên góp cho tổ chức phi chính phủ “Bác sĩ không biên giới” đang làm việc tại các quốc gia Tây Phi.


Nhà tổ chức bữa tiệc còn giải thích việc đặt tên bữa tiệc không ám chỉ chủ đề Ebola mà đó là một cách chơi chữ từ bộ phim “Cơn sốt đêm thứ Bảy” (Saturday Night Fever) nổi tiếng trong thập niên 70. Ông còn bày tỏ việc sự kiện bị lên án và nhận những sự chỉ trích không đáng có là một nỗi nhục lớn cho mục đích cao cả của bữa tiệc. “Việc quyên góp luôn được đề cập ngay từ khi lên kế hoạch sự kiện, động cơ chính của bữa tiệc cũng chỉ muốn quyên góp nhiều tiền nhất có thể để giúp đỡ một phần nào trong cuộc chiến chống Ebola. Chúng tôi luôn biết mọi người sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền trong dịp Halloween, nên đây là cơ hội tốt để quyên góp giúp đỡ chiến dịch phòng chống Ebola.”


Poster quảng bá bữa tiệc "Cơn sốt Ebola đêm thứ Bảy".


Theo như người phát ngôn của công ty tổ chức sự kiện, họ không chắc bữa tiệc sẽ còn tiếp tục được tiến hành như kế hoạch ban đầu vì những phản ứng tiêu cực họ nhận được hiện nay.


Đại dịch Ebola đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lên tiếng cảnh báo vẫn trong tình trạng báo động khẩn cấp. Hơn 4500 người trong số 10000 ca nhiễm bệnh đã tử vong vì loại virus chết người này. Ebola có thể lây nhiễm từ người sang người qua đường tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể như nước bọt, nước tiểu, mồ hôi… từ bệnh nhân bị nhiễm Ebola. Loại virus này có thể ủ bệnh 21 ngày và phát chứng nhiều triệu chứng như sốt cao, đau nhức các cơ và đau bụng, sau đó là nôn, tiêu chảy và xuất huyết.


Video quảng cáo bộ đồ bảo hộ y tế chống Ebola: 



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Hồng Hạnh (theo DM)

New York nới lỏng kiểm soát Ebola
New York nới lỏng kiểm soát Ebola

Chính quyền bang New York đã công bố bộ quy tắc mới nới lỏng quy định cách ly và theo dõi đối với những cá nhân từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola và những người vừa trở về từ vùng dịch ở Tây Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN