Tháng 7 đẫm máu ở Iraq

Theo số liệu thống kê công bố ngày 1/8 của Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) và Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc, trong tháng 7 vừa qua đã có ít nhất 1.737 người thiệt mạng và 1.978 người bị thương trong các cuộc xung đột phe phái, tôn giáo ở Iraq. Đó là chưa kể số nạn nhân ở tỉnh Anbar - nơi được coi là đẫm máu thứ hai tại quốc gia Trung Đông này sau thủ đô Baghdad.

Như vậy, tháng 7 vừa qua là một trong những tháng có nhiều người chết và bị thương nhất tại Iraq kể từ khi Mỹ rút quân khỏi nước này năm 2011.

UNAMI cho biết các cuộc tấn công của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), tiền thân là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Levant (ISIL), đã khiến 1.186 dân thường thiệt mạng và 1.511 người khác bị thương, trong khi đó số binh sĩ chính phủ tử trận là 550 người.


T.N
Iran đưa quân vào Iraq
Iran đưa quân vào Iraq

Một nhóm binh sĩ Iran đã tới sân bay quốc tế Sulaymaniyah trong tuần qua, trước khi được triển khai tới Kirkuk nhằm bảo vệ các đền thờ của người Shi'ite trước các chiến binh người Sunni cực đoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN