Thâm nhập trường đào tạo người đẹp Venezuela

Venezuela đã sản sinh ra nhiều người đẹp và là đất nước 5 lần có người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Thế giới. Đối với đất nước này, người ta coi là chuyện bình thường khi những đứa trẻ mới chỉ lên 4 tuổi đã theo học các trường làm đẹp, chuẩn bị bước trên con đường trở thành những ngôi sao trong tương lai.

 

Một bé gái tại trường sắc đẹp Gisselle. Ảnh: Internet

 

Bạn có thể giật mình kinh hãi khi đến thăm trường sắc đẹp Gisselle do bà Gisselle Reyes – từng là một nữ hoàng sắc đẹp - sáng lập.

 

Trường là một ngôi biệt thự kiểu những năm 1960 được cải tạo thành nơi đào tạo các người đẹp, dạy dỗ các học viên đủ mọi thứ, từ cách đi uyển chuyển trên sàn diễn đến cách cầm một ly rượu vang sao cho thanh lịch.

 

Các học viên tuổi từ 4 đến 24 mang vẻ đẹp không tỳ vết, trông già dặn hơn tuổi khi bước trên những đôi giày cao tới 12 cm.

 

Cô Andrea Reyes, 21 tuổi, giáo viên dạy kỹ năng sàn diễn và là cháu của bà Gisselle, nói với học viên: “Tóc phải luôn luôn sạch sẽ, trang điểm phải trông tự nhiên và các em phải luôn luôn, luôn luôn đi giày cao gót”.

 

Andrea coi sắc đẹp là ngành kinh doanh của gia đình mình. Cô nói tự tin: “Sắc đẹp là ngôn ngữ của chúng tôi vì chúng tôi đã lớn lên cùng sắc đẹp từ khi còn nhỏ”.

 

Nói xong, Andrea lại quay sang dạy các học viên cách sải bước trên sàn gỗ chiếu đèn. Cô hô to trong tiếng nhạc nền: “Để tay thoải mái, hông đánh về trước!”

 

Các học viên theo lời hướng dẫn của Andrea lần lượt đi trên sàn gỗ. Có em ngượng nghịu, có em lại tự tin với đôi giày cao lênh khênh.

 

Toàn bộ tường của căn phòng đều có gương để các học viên tự nhìn hình ảnh của mình.

 

Lynette do Nascimiento, 18 tuổi là một trong những cô gái tiềm năng. Cô sống ở đảo Aruba gần đó và đến thủ đô Caracas của Venezuela tham gia khóa học sắc đẹp trong mùa hè. Cô tâm sự: “Tôi muốn chuẩn bị cho cuộc đi Hoa hậu Aruba và tham gia Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi nghĩ Venezuela là một đất nước thực sự tốt trong việc trang bị cho các người đẹp tham gia các sự kiện sắc đẹp”.

 

Nascimiento nhận định đúng. Venezuela đặc biệt thành công trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế và có bí quyết trong lựa chọn các thí sinh khiến ban giám khảo hài lòng.

 

Các cuộc thi sắc đẹp ở Venezuela được coi như các trận thi đấu thể thao ở những nước khác. Nhiều cô gái Venezuela đã được chuẩn bị từ rất sớm để thi đấu trong các cuộc thi sắc đẹp.

 

Trong số 160 học viên theo học tại trường Gisselle, phần lớn đều từ 4 đến 11 tuổi.

 

Học trang điểm. Ảnh: Internet

 

Các bậc phụ huynh thường khuyến khích con gái theo con đường sắc đẹp vì biết rằng, nếu thành công, tương lai con cái của họ sẽ được đảm bảo.

 

Những học viên cũ thành công của trường Gisselle là những cái tên mà người Venezuela nào cũng biết như Dayana Mendoza, Hoa hậu Hoàn vũ 2008.

 

Quay trở lại với lớp học sắc đẹp. Sau bài tập khởi động, Andrea yêu cầu các học viên từng người một đi trên sàn biểu diễn trong khi các học viên khác ngồi và theo dõi.

 

Nascimiento tiến lên sàn diễn đầu tiên. Cô mặc quần đen, áo xanh chiffon lệch vai, đi giày cao gót. Andrea hỏi các học viên còn lại: “Trông Nascimiento thế nào? Cô có phong cách không?”

 

Sau đó, các học viên bình luận về dáng đi của Nascimiento, từ trang phục đến phong thái, hành vi.

 

Chấp nhận điểm yếu của mình là một trong những điều mà các cô gái buộc phải có khi dấn thân vào các cuộc thi sắc đẹp. Andrea cũng thẳng thắn nói về điểm yếu của mình: “Tôi không phù hợp với một thí sinh Hoa hậu Venezuela. Tôi chỉ cao 1,6 mét trong khi bạn cần cao ít nhất 1,7 mét”.

 

Trong lớp học 20 người này, có lẽ chỉ một hay hai em sẽ có cơ hội thi Hoa hậu Venezuela. Nếu được tham gia cuộc thi này, các em sẽ phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ trong phòng tập mỗi ngày và có chế độ ăn uống phù hợp. Làm răng và phẫu thuật thẩm mỹ có thể là điều cần thiết giúp các em thành công.

 

Còn đối với những cô gái không đủ đẹp, họ được gì khi học khóa học này? Andrea cho biết cô cố gắng uốn nắn cho các em càng nhiều càng tốt, để các em trông nữ tính hơn, như giúp các em biết nói chuyện với ai đó hoặc nói trước đám đông.

 

Ở Venezuela, hầu như không có ai chỉ trích hiện tượng thích thi sắc đẹp. Chấp nhận các cuộc thi kiểu này là một phần trong nền văn hóa của Venezuela, trong đó quan niệm phụ nữ phải dịu dàng, tinh tế, còn đàn ông phải khỏe mạnh, dũng cảm.

 

Vẻ ngoài có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ với phụ nữ mà với tất cả mọi người Venezuela.

 

Andrea Reyes nhấn mạnh rằng cô khuyến khích học viên tập trung cả vào kỹ năng xã hội và vẻ đẹp hình thể. Cô nói: “Một cô gái chỉ chăm chăm làm đẹp thì cô ta sẽ chết đói, trừ khi có khả năng trở thành Hoa hậu Venezuela”.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN