Thái Lan tìm giải pháp cho tình trạng mang thai hộ

Chính quyền quân sự ở Thái Lan cam kết "khoan dung" với các trường hợp trẻ sơ sinh của các bà mẹ mang thai hộ, đồng thời sẽ siết chặt quy định đối với ngành công nghiệp sinh lời cao nhưng nhiều rắc rối này sau một loạt vụ bế bối.

Trong bài phát biểu được truyền hình tối 22/8, tân Thủ tướng lâm thời Thái Lan, Tư lệnh Lục quân Prayut Chan-ocha, tuyên bố quân đội sẽ nhanh chóng tìm "giải pháp phù hợp".

Tướng Prayut cho biết chính quyền rất lo ngại về tình trạng phụ nữ mang thai hộ không dám đến khám tại các bệnh viện vì lo sợ bị truy tố trước pháp luật. Hiện các cơ sở thuê họ mang thai hộ đều đã bị đóng cửa, vì vậy các thai nhi đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, Tướng Prayut đã ra lệnh "khoan dung trong từng trường hợp cụ thể".

Ảnh minh họa.


Bên cạnh đó, chính quyền quân sự Thái Lan cũng cam kết ban hành đạo luật mới, theo đó có thể phạt tới 10 năm tù giam đối với những người bị kết tội dính líu đến loại hình kinh doanh bất hợp pháp này.

Dịch vụ mang thai hộ phục vụ mục đích kinh doanh đã chính thức bị cấm ở Thái Lan, nhưng gần đây ngay cả các bệnh viện phụ sản cấp cao cũng tham gia vào dịch vụ này. Vụ việc bị phát lộ sau một số vụ bê bối gần đây, trong đó có việc một cặp vợ chồng người Mỹ đã bỏ rơi bé trai có triệu chứng mắc bệnh Down và chỉ đón về người em gái sinh đôi khỏe mạnh sau khi thanh toán 15.000 USD cho sản phụ theo hợp đồng mang thai song sinh.

Một trường hợp khác là cảnh sát Thái Lan phát hiện một người đàn ông Nhật Bản có tới 15 con với các bà mẹ mang thai hộ. Đầu tháng 8, một cặp vợ chồng Australia cũng đã bị cấm rời Thái Lan cùng với một trẻ sơ sinh vì không có đầy đủ hồ sơ cần thiết.

Nhóm hỗ trợ mang thai hộ của Australia (Surrogacy Australia) cho biết có 100 cặp vợ chồng nước này đang trong quá trình thực thi các hợp đồng mang thai hộ ở Thái Lan, vương quốc đang phấn đấu trở thành một trung tâm về du lịch y tế. Australia đề nghị Thái Lan ký các "thỏa thuận chuyển tiếp" để hỗ trợ công dân Thái Lan thực hiện các hợp đồng mang thai hộ.


TTXVN/Tin tức

'Công xưởng sản xuất trẻ em' ở Ấn Độ
'Công xưởng sản xuất trẻ em' ở Ấn Độ

Tại một trung tâm y tế lớn ở Ấn Độ, hàng trăm phụ nữ được trả khoảng 5.000 bảng (khoảng 160 triệu đồng) mỗi người để mang thai hộ cho các cặp đôi phương Tây, những người đang khao khát được làm cha làm mẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN