Thái Lan giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu gạo

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn số liệu do Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan (REAT) cho biết, nước này đã xuất khẩu được 6,4 triệu tấn gạo trong 7 tháng đầu năm 2017, giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu gạo.

Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở huyện Takbai, tỉnh Narathiwat, Thái Lan ngày 17/3. AFP/TTXVN

Chủ tịch REAT Charoen Laothamatas cho biết trong tháng 5/2017, tình trạng thiếu hụt lao động khiến nước này chỉ xuất khẩu được 986.839 tấn gạo. Tuy nhiên, tổng lượng gạo Thái Lan xuất được trong 7 tháng đầu năm đạt 6.409.702 tấn, thu về 80,05 tỷ baht, tăng 17,5 % về số lượng và 10,7 % về giá trị so với cùng kỳ năm trước, đưa nước này vượt qua Ấn Độ và Việt Nam để giữ vị trí số 1.

Gạo được đóng gói chờ xuất khẩu tại một nhà máy ở Bangkok, Thailand. Ảnh: AFP/TTXVN

REAT dự báo xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 8 chỉ đạt từ 700.000 đến 800.000 tấn do xuống giống chậm khiến vụ Hè -Thu ở nước này thu hoạch muộn, trong khi đồng baht mạnh lên khiến gạo xuất khẩu mất tính cạnh tranh. Giá gạo thơm Hom Mali của Thái Lan hiện đang ở mức 1029 USD/tấn, tăng mạnh so với mức đầu năm là 835 USD/tấn.

TTXVN/Tin Tức
Xuất khẩu gạo Thái Lan trong 9 tháng đầu năm giảm
Xuất khẩu gạo Thái Lan trong 9 tháng đầu năm giảm

Từ tháng 1 đến ngày 22/9 vừa qua, Thái Lan xuất khẩu 6,9 triệu tấn gạo, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái do nền kinh tế toàn cầu đang chững lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN