Sướng như người đi bộ ở thủ đô Bắc Kinh

Người đi bộ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc có một không gian vỉa hè rộng rãi, sạch sẽ để thảnh thơi thả bộ mà không phải lo tránh các chướng ngại vật trên đường đi.

Tất cả là nhờ một quy hoạch vỉa hè được các chuyên gia đánh giá là khá bài bản, có tầm nhìn khoa học và lâu dài.

Vỉa hè dành cho người đi bộ thẳng tắp, sạch sẽ.


Lối sang đường ra bến xe bus rộng thênh thang.


Vỉa hè rộng từ 2 mét trở lên mới được phép bố trí các cơ sở vật chất khác.


Một phần vỉa hè được dành làm sân tập thể dục.


Xe máy được xếp ở phía ngoài, người đi bộ đi phía trong nên không lo đụng phải cây hay cột biển báo.


Các sạp báo cũng phải có kích thước quy chuẩn để không lấn chiếm diện tích vỉa hè.


Làn vàng trên vỉa hè dành cho người khiếm thị.


Cách bố trí các làn giao thông ở Bắc Kinh rất quy củ.


Lương Tuấn (P/v TTXVN tại Bắc Kinh)
Tới Bắc Kinh học kinh nghiệm quy hoạch vỉa hè
Tới Bắc Kinh học kinh nghiệm quy hoạch vỉa hè

Giới chuyên gia nhận định quá trình quy hoạch vỉa hè tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đang diễn ra khá bài bản, có tầm nhìn khoa học và mang tính lâu dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN