“Siêu IPO” của Facebook

Công ty quản lý mạng xã hội khổng lồ thế giới Facebook đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngay sau khi thị trường chứng khoán New York kết thúc phiên giao dịch ngày 1/2. Thương vụ IPO “khủng” này được Facebook đặt mục tiêu huy động khoảng 5 tỉ USD. Tuy nhiên, con số 5 tỉ USD chỉ là số tiền được đưa ra để làm cơ sở tính phí và nhiều khả năng có thể thay đổi.


 

Sau khi IPO, giá trị thị trường của Facebook được dự báo có thể đạt từ 75 -100 tỉ USD.


Như vậy, chỉ sau 8 năm kể từ khi được Mark Zuckerberg gây dựng từ ký túc xá của Đại học Harvard, Facebook đã có 845 triệu người tham gia và trở thành công ty Internet có IPO lớn nhất thế giới từ trước tới nay. Đợt IPO này của Facebook cũng là đợt huy động vốn lớn thứ tư trong lịch sử tại Mỹ. Sau khi IPO, giá trị thị trường của Facebook được dự báo có thể đạt tới con số khổng lồ 100 tỉ USD.

Trong hồ sơ đăng ký, Facebook không ấn định cụ thể số lượng cổ phiếu bán ra cũng như giá của mỗi cổ phiếu. Vụ “siêu IPO” này sẽ có sự tham gia của các tập đoàn tài chính lớn như Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Goldman Sachs Group Inc, Bank of America, Barclays Plc, BofA Merrill Lynch và Allen & Co. Thời điểm chính thức phát hành cổ phiếu cũng sẽ được xác định sau khi SEC thông qua hồ sơ này, nhưng nhiều khả năng sẽ phải dời tới sau tháng 4, khi Facebook hoàn tất báo cáo tài chính cho năm 2011. Một số nguồn tin dự đoán, thời điểm IPO có thể diễn ra trong tháng 5, nhân kỷ niệm sinh nhật của nhà sáng lập Mark Zuckerberg.

Trong cuộc thăm dò gần đây nhất nhằm vào những người giàu nhất tại Mỹ, tạp chí Forbes đã ước tính tài sản của Zuckerberg là 17,5 tỉ USD. Một con số chính xác hơn về tài sản của tỉ phú 27 tuổi này có thể được đưa ra ngay sau vụ IPO của Facebook. Hiện nay, người sáng lập kiêm CEO của Facebook đang sở hữu 28,4% trong tổng giá trị thị trường được ước tính vào khoảng 75- 100 tỉ USD của mạng xã hội này. Như vậy, nếu huy động thành công 5 tỉ USD từ đợt IPO sắp tới, Zuckerberg sẽ gia nhập hàng ngũ tỉ phú công nghệ hàng đầu thế giới với tài sản khoảng 28- 29 tỉ USD, giàu gấp đôi tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google là Sergey Brin và Larry Page, cũng như xấp xỉ tài sản 31 tỉ USD của ông chủ Oracle, Larry Ellison.

Vụ “siêu IPO” này cũng được cho là sẽ biến hàng trăm người trong số 3.200 nhân viên của Facebook trở thành các triệu phú “sau một đêm” bởi họ đã tích lũy được một lượng khá cổ phiếu với giá ưu đãi.

Dự kiến lợi nhuận của Facebook trong năm qua đạt khoảng 1 tỉ USD, tăng 65% so với năm trước. Với gần 850 triệu thành viên, và một nửa trong số này truy cập hằng ngày, Facebook đạt doanh thu khoảng 3,7 tỉ USD mỗi năm. Năm ngoái, Facebook đã thu khoảng 3,2 tỉ USD quảng cáo, chiếm 85% tổng doanh thu. Đóng góp tới 12% doanh thu của mạng xã hội này là Zynga, hãng chuyên cung cấp các trò chơi điện tử (như Farmville) và ứng dụng chính trên Facebook.

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN