Séc ngày càng cởi mở hơn với người nước ngoài

Sau 5 năm bị gián đoạn, trong 2 năm trở lại đây tại Séc đã ghi nhận xu hướng gia tăng số người nước ngoài lựa chọn CH Séc để nhập cư. Ước tính người nước ngoài chiếm 4,5% dân số Séc.

Một người Việt bán hàng thực phẩm và đồ gia dụng tại Praha.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, dòng người nhập cư từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng gia tăng đáng kể. Họ có thể ổn định cuộc sống tại Séc mà không cần xin giấy phép cư trú. Trong khi đó số cư dân mới đến Séc từ các nước không thuộc EU cũng ngày càng đông. Hai phần ba số người nhập cư nước ngoài tại Séc đã có quy chế thường trú.

Đài Radio Praha cho biết, tính đến cuối năm 2015 tại Séc có gần 467.600 người nước ngoài, so với 451.900 người cách đó một năm. Trong thời kỳ 2005 - 2008, trước cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, số người nước ngoài tại Séc tăng đáng kể, song đã chững lại và giảm sút trong những năm 2008 - 2009. Sau đó, số người nước ngoài tới Séc tìm kiếm quy chế thường trú tăng trở lại từ năm 2014. Ông Daniel Hitil thuộc Cơ quan Thống kê Séc, cho biết: "Người nước ngoài sống lâu tại Séc thường mong muốn được cấp quy chế thường trú. Họ không lười biếng mà mong muốn sống một cuộc sống đầy đủ giá trị và muốn làm việc".

Kể từ năm 2014, Séc bắt đầu áp dụng sửa đổi luật mới giúp đơn giản hóa việc nhập quốc tịch Séc của con cái  những người di cư thế hệ thứ hai lớn lên tại Séc, học trường Séc, nói thạo tiếng Séc và hoàn toàn hội nhập với xã hội sở tại. Khi đến tuổi trưởng thành họ có thể đệ đơn xin nhập quốc tịch Séc theo thủ tục đã được đơn giản hóa.

Hiện nay tại Séc có khoảng 40.000 sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng.

Số người lao động nhập cư hợp pháp vào CH Séc từ các nước Đông Âu, trong đó có Ukraine, đang giảm đi. Số tiểu thương người Việt Nam tại Séc cũng ít đi bởi họ thường tìm cách sang phương Tây hay Ba Lan làm việc với điều kiện có lợi hơn.

Hơn 60% tổng số người nước ngoài sinh sống tại Séc là công dân của 6 quốc gia: cộng đồng người nước ngoài đông nhất là Ukraine (chiếm 23%), tiếp theo là người Slovakia (20%). Xếp thứ ba là người Việt Nam (13%), thứ tư là người Nga (8%), tiếp đó là người Đức và Ba Lan (cùng chiếm 4%). Có 37% tổng số người nước ngoài sống tại thủ đô Praha.

Người Ukraine chiếm đa số (gần 40%) trong số những người được nhận quốc tịch Séc trong năm 2014, trong khi người Slovakia chiếm 11%, người Nga – 9%, còn người Việt Nam và Romania cùng chiếm 6%.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Séc, trong khi số người nước ngoài được cấp quốc tịch Séc cũng như tổng số người nước ngoài nói chung tại Séc  gia tăng thì tỷ lệ người xin cấp quy chế tị nạn đã giảm 12 lần kể từ năm 2001.

Tin, ảnh: Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Praha)
Tuổi thọ hôn nhân trung bình ở Séc là 13 năm
Tuổi thọ hôn nhân trung bình ở Séc là 13 năm

Theo Cơ quan thống kê Séc, tuổi thọ hôn nhân trung bình tại CH Séc là 13 năm và cứ hai đôi cưới nhau thì gần một nửa sau đó tan đàn xẻ nghé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN