Sắp có ngân hàng tinh trùng của người nổi tiếng

Fame Daddy (Ông bố nổi tiếng), ngân hàng tinh trùng nhằm phục vụ những phụ nữ muốn con mình mang dòng máu của một ông bố nổi tiếng ẩn danh nào đó, sẽ ra mắt tháng 2/2013.

 

Trang web của Công ty Fame Daddy. Ảnh: Internet

 

Theo ông Dan Richards, Giám đốc điều hành của C010mông ty Fame Daddy, dịch vụ của công ty sẽ cung cấp tinh trùng chất lượng của những ông bố là người nổi tiếng hàng đầu thế giới. Giá khởi điểm sẽ là 15.000 bảng cho một dịch vụ tinh trùng “thượng hạng”.

 

Trang web của Fame Daddy, các bà mẹ tương lai có thể chọn tinh trùng của hàng loạt người hiến nổi tiếng cho đứa con của mình. Danh tính của ông bố nổi tiếng này sẽ được giữ bí mật. Người hiến tinh trùng cũng sẽ phải ký một giấy khước từ mọi quyền tiếp cận đứa trẻ.

 

Tuy nhiên, các bà mẹ dùng dịch vụ của Fame Daddy sẽ có thể xác định được lĩnh vực nổi tiếng của người hiến tinh trùng.

 

Họ có thể chọn các ông bố có thành tích xuất sắc trong hàng loạt lĩnh vực gồm thể thao, giải trí và kinh doanh.

 

Trang web của Fame Daddy liệt kê hàng loạt tiểu sử mẫu của những người hiến tinh trùng điển hình, gồm một nam diễn viên đoạt giải Oscar, một thành viên Thượng viện và một cựu cầu thủ bóng đá.

 

Fame Daddy hiện có khoảng 40 người đã đăng ký hiến tinh trùng.

 

Ông Richards nói: “Tầm nhìn của chúng tôi là giúp phụ nữ tạo cơ hội tốt nhất cho đứa con của họ trong cuộc sống. Để tận dụng nguồn gien toàn cầu, chứ không chỉ gói gọn trong một nhóm đàn ông mà người phụ nữ tiếp xúc trực tiếp ngoài đời, là một bước nhảy vọt cách mạng cho phụ nữ”.

 

 

Thùy Dương

Hiến tinh trùng, truyền bệnh hiếm cho 5 đứa trẻ
Hiến tinh trùng, truyền bệnh hiếm cho 5 đứa trẻ

Một người hiến tinh trùng ở Đan Mạch đã truyền bệnh u xơ thần kinh tuýp 1 - một chứng bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp – cho ít nhất 5 trong tổng số 43 đứa trẻ sinh ra từ tinh trùng của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN