Rượu vang Crimea sẽ đến với châu Á

Bộ trưởng Nông nghiệp LB Nga Alexandr Tkachev mới đây đã tiết lộ về dự định xuất khẩu rượu vang Crimea sang châu Á.

Những chai rượu vang của Crimea. Ảnh: Sputnik

Trong cuộc họp cơ động của các lãnh đạo ngành Nông nghiệp Liên bang Nga bàn về vấn đề phát triển tổ hợp công-nông nghiệp của vùng Crimea, ông Tkachev nhận định rằng "thế giới uống rượu ngày càng nhiều, kể cả các nước tại khu vực Thái Bình Dương cũng đang bắt đầu uống nhiều hơn".

Theo lời ông, việc thiết lập chu trình hoàn chỉnh cung cấp rượu vang Crimea tới khu vực Thái Bình Dương, địa bàn đang thu hút xuất khẩu, hẳn sẽ mất vài năm.

"Tôi đảm bảo với quý vị rằng chúng ta sẽ dần dần tiến vào tương lai. Có thể là sau 5 năm nữa, nhưng như vậy rất thú vị và có lợi nhuận. Chúng ta phải suy nghĩ về việc này, dù sao cũng không phải là viễn cảnh xa xôi siêu thực…", Bộ trưởng Alexandr Tkachev nhận định.

Theo Sputnik
Rượu vang Italy vẫn bội thu bất chấp khủng hoảng kinh tế
Rượu vang Italy vẫn bội thu bất chấp khủng hoảng kinh tế

Bất chấp suy thoái kinh tế ở Italy ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ và thời tiết bất thường gây thiệt hại lớn cho vụ nho 2014, doanh thu của ngành sản xuất rượu vang nước này trong năm ngoái vẫn tăng trưởng 1% so với năm trước đó, đạt 9 tỷ euro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN