Quảng cáo buffet hải sản giá rẻ, quản lý nhà hàng lĩnh án 723 năm tù vì tội lừa đảo

Hai quản lý của một cửa hàng hải sản nổi tiếng tại Bangkok (Thái Lan) đã bị kết án 1.446 năm tù với tội danh lừa đảo khách hàng thông qua hình thức quảng bá buffet giá rẻ.

Chú thích ảnh
Nhà hàng đưa ra lời mời hấp dẫn: 10 người ăn buffet chỉ mất 880 baht. Ảnh: Getty Images

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), năm ngoái, ông Apichart Bowornbancharak và Prapassorn Bowornbancha – quản lý cấp cao tại nhà hàng hải sản Laemgate – quảng bá chiến dịch khuyến mại buffet giá rẻ.

Cụ thể, một nhóm 10 người ăn buffet sẽ chỉ tính giá vỏn vẹn 880 baht (tương đương 600.000 đồng).

Khách hàng muốn hưởng dịch vụ phải đặt bàn trực tuyến và chuyển khoản trước số tiền vào một tài khoản ngân hàng. Ước tính có khoảng 20.000 người đã đăng ký nhận khuyến mại.

Tuy nhiên, sau vài tháng để khách hàng trong danh sách chờ, tháng ba vừa qua, nhà hàng thông báo đóng cửa vì không đủ hải sản để đáp ứng được nhu cầu khách quá lớn. 350 khách đặt trước đã báo với cảnh sát, đòi hoàn trả hơn 2 triệu baht.

Ngay lập tức, Apichart và Prapassorn bị bắt giữ và xét xử. Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 10/6 kết án hai đối tượng 1.466 năm tù. Sau đó bản án đã được giảm một nửa xuống còn 723 năm vì các đối tượng đã nhận tội. Công ty chủ quản Laemgate Infinite cũng đã nhận án phạt hành chính 1,8 triệu baht.

Pháp luật Thái Lan quy định thời gian thụ án cao nhất cho tội danh lừa đảo là 20 năm. Năm 2017, một tòa án Thái Lan đã kết tội một đối tượng lừa đảo với mức án hơn 13.000 năm tù.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ngồi tù nhưng vẫn lừa được 1 triệu USD
Ngồi tù nhưng vẫn lừa được 1 triệu USD

Một phạm nhân đang phải thụ án 24 năm trong nhà tù canh gác nghiêm ngặt nhất ở Nigeria đã cấu kết với đồng phạm bên ngoài thực hiện một vụ lừa đảo quốc tế và kiếm được 1 triệu USD (23 tỷ đồng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN