Quân nhân Anh ngày càng... béo

Quân đội Anh lâu nay vốn nổi tiếng về tính hiệu quả và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Anh ngày 22/6, hàng nghìn quân nhân nước này đang dần trở nên "nặng nề" hơn, ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Ảnh minh họa.


Tất cả binh sĩ trong quân đội Anh đều phải trải qua đợt kiểm tra đánh giá thể lực định kỳ 2 lần/năm. Theo quy định, quân nhân nam dưới 29 tuổi phải hoàn thành 44 lần chống đẩy trong 2 phút, tiếp đó là 50 lần gập duỗi cơ bụng cũng trong 2 phút và chạy 2,4km trong vòng 10,5 phút.

Trong khi đó, yêu cầu kỹ thuật và thời gian ở các bài tập này đối với các quân nhân nữ lần lượt là 21 lần, 50 lần và 13 phút. Kết quả cho thấy trong giai đoạn kể từ tháng 4/2011 đến tháng 3 năm nay, hơn 32.000 quân nhân (khoảng 11% số quân phục vụ trong quân đội Anh) không vượt qua các đợt kiểm tra thể lực.

Ngoài ra, hơn 22.000 người bị phát hiện có nguy cơ tiểu đường tuýp 2, huyết áp cao và các bệnh về tim mạch do thừa cân. Những vấn đề này đều xuất phát từ nguyên nhân ăn uống không hợp lý - "nạp" quá nhiều đồ ăn nhanh trong các bữa ăn thay vì salad (rau trộn dầu giấm) và những món ăn có hàm lượng calo thấp.

Các quân nhân Anh vốn được tạo điều kiện tập luyện trước mỗi kỳ kiểm tra thể lực, song nếu không đáp ứng được yêu cầu đặt ra, có thể sẽ bị "đào thải" khỏi hàng ngũ quân đội Anh.


TTXVN/Tin tức
Quân đội Trung Quốc nới lỏng tiêu chuẩn tuyển quân
Quân đội Trung Quốc nới lỏng tiêu chuẩn tuyển quân

Tờ "Nhật báo Trung Quốc" ngày 17/6 đưa tin quân đội nước này đang quyết tâm tuyển mộ những tân binh được giáo dục tốt hơn, đồng thời nới lỏng yêu cầu về chiều cao, cân nặng và thị lực, trong khi cắt giảm những ứng cử viên chưa tốt nghiệp trung học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN