Phi cơ Mỹ rớt mảnh vỡ khi bay trên bầu trời Nhật Bản

Hải quân Mỹ ngày 9/2 bắt đầu điều tra về vụ một trong những phi cơ của họ đã làm rớt nhiều mảnh vỡ, trong đó có mảnh có kích thước tới 2,2 mét x 1 mét khi bay qua một căn cứ đóng tại Nhật Bản.

Máy bay Mỹ trên đường trở về một căn cứ ở Yokota, Nhật Bản. (Ảnh Internet).


6 mảnh vỡ đã rơi từ một chiếc EA-6B Prowler, trong đó có một mảnh của vỏ động cơ, xuống đất khi chiếc máy bay này bay qua vùng Yamato, gần thủ đô Tôkyô. Rất may sự cố này chỉ làm hỏng nhẹ một chiếc ôtô của người dân.

Hải quân Mỹ cho hay, chiếc máy bay nói trên thuộc căn cứ Yokosuka của Mỹ tại tỉnh Kanagawa, khi đó đang trên đường trở về sau chuyến bay huấn luyện hằng ngày.

Mỹ hiện đang có khoảng 50.000 quân đồn trú tại Nhật Bản. Một quan chức thành phố Yamato cho biết, việc máy bay Mỹ làm rơi các mảnh vỡ diễn ra khá thường xuyên. Năm 2010, một ngôi nhà ở đây đã bị hư hại khi bị một mảnh vỡ kim loại rơi trúng.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN