Phát hiện mỏ vàng mới ở Xahara

Công ty khai khoáng Mines Cancor (Canađa) mới đây thông báo, công ty này đã phát hiện một mỏ vàng mới có tiềm năng lớn ở vùng Hoggar, phía nam Angiêri.

Tờ Financier (Angiêri) dẫn thông cáo của Mines Cancor cho hay, mỏ vàng mới được phát hiện ở Kiouene cho đến nay vẫn chưa được thăm dò, chứng tỏ trữ lượng vàng sa khoáng có thể cao hơn nhiều so với dự báo và tiềm năng khai thác lộ thiên là rất lớn vì mỏ vàng này nằm sát các lớp địa chất có vàng gần mặt đất. Kiouene là một trong 4 mỏ vàng thuộc sở hữu của Mines Cancor trong sa mạc Xahara.

Angiêri hiện đứng thứ 22 trong bảng xếp hạng gần đây nhất về các nước có trữ lượng vàng được công nhận của Hội đồng vàng thế giới. Trữ lượng vàng của nước này vào khoảng 173,6 tấn, chiếm 4,3% tổng trữ lượng vàng thế giới. Tại châu Phi, Angiêri là quốc gia đứng đầu về trữ lượng vàng, xếp sau đó lần lượt là Libi và Nam Phi. Tuy nhiên, trong thế giới Arập, trữ lượng vàng của Angiêri chỉ xếp thứ 3, sau Ảrập Xêút với 322,9 tấn và Libăng với 281,6 tấn.

Năm 2010, sản lượng vàng của Angiêri đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 742,5 kg so với 1.011 kg năm 2009, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu mà Công ty vàng quốc doanh ENOR của nước này đặt ra là 1,5 tấn. Bộ Năng lượng và Khai mỏ Angiêri xác định còn nhiều mỏ vàng ở miền Nam nước này, tập trung ở Hoggar, trong sa mạc Xahara, với trữ lượng đã được khảo sát đạt khoảng 100 tấn, so với tiềm năng dự báo vào khoảng hơn 200 tấn.

Trần Mạch
(Pv TTXVN tại Angiêri)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN