Phát hiện 43 triệu USD trong một căn hộ không người ở tại Nigeria

Hơn 43 triệu USD (tương đương 990 tỉ đồng) tiền mặt đã được phát hiện trong một căn hộ chung cư không có người ở tại thủ đô Lagos, Nigeria.

Đơn vị chống tham nhũng của Nigeria thông báo họ đã tiến hành rà soát căn hộ trên vào ngày 11/4 sau khi có tố giác về một người phụ nữ khả nghi đem theo túi ra vào căn hộ. Theo đó lực lượng này đã phát hiện hàng loạt tập đồng bạc xanh được đóng khối cẩn thận trị giá 43 triệu USD.

Hãng tin BBC cho biết những nhân viên bảo vệ tại khu chung cư xác nhận với các nhà điều tra rằng không có bất cứ ai thường trú trong căn hộ trên.

Số tiền mặt được phát hiện.

BBC dẫn báo cáo của Ủy ban phụ trách Tội phạm Kinh tế - Tài chính Nigeria (EFCC) cho biết ngoài số tiền mặt 43 triệu USD, họ còn phát hiện 23,2 triệu naira (tương đương 75.000 USD) và 27.800 bảng Anh (khoảng 35.000 USD) tiền mặt được cất giấu cẩn thận sau tủ quần áo trong phòng ngủ của căn hộ này.

Cơ quan chức năng Nigeria cho rằng số tiền này thuộc về “các hoạt động phạm pháp” nhưng đến nay vẫn chưa có lệnh bắt giữ nào được đưa ra.

Tòa nhà nơi có căn hộ bị lục soát.

CNN đánh giá Nigeria đã đau đầu vì tham nhũng trong nhiều thập niên. Tuy nhiên trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin tích cực về cuộc chiến chống tham nhũng tại nước này.

Trước đó, lực lượng chống tham nhũng Nigeria đã phát hiện 250 triệu naira tiền mặt (tương đương 817.000 USD) không rõ nguồn gốc trong một khu chợ tại Lagos và khoảng 448 triệu naira (1,15 triệu USD) ở một trung tâm mua sắm.

Đây là những thành tích nằm trong khuôn khổ chính sách làm minh bạch được Bộ trưởng Tài chính Nigeria phát động từ tháng 12/2016.

Theo đó, những người tố giác có thể giấu danh tính và cung cấp thông tin qua trang web được bảo mật. Nếu thông tin cung cấp có thể giúp phát hiện ra số tiền công bị đánh cắp thì người tố giác sẽ được nhận từ 2,5 đến 5% trong tổng số tiền thu hồi được.

Vào tháng 2, Bộ trưởng Thông tin Nigeria Lai Muhammad cho biết chính sách mới trên đã giúp nước này thu hồi 180 triệu USD tiền công thất thoát.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đánh đòn phủ đầu nếu Mỹ leo thang quân sự 'liều lĩnh'
Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đánh đòn phủ đầu nếu Mỹ leo thang quân sự 'liều lĩnh'

Trước những động thái nguy hiểm trên Bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nếu Mỹ có bất kỳ dấu hiệu leo thang quân sự “liều lĩnh” nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN