Ôxtrâylia là quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh

Khảo sát mới nhất năm 2012 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy, Ôxtrâylia vượt qua Mỹ và Na Uy để trở thành quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh dựa trên các tiêu chí như việc làm, thu nhập, nhà ở, y tế…

 

Nhà hát Con Sò - Biểu tượng của Ôxtrâylia thanh bình.

 

Tuổi thọ trung bình của người Ôxtrâylia là 82, cao hơn 2 năm so với mức trung bình ở các nước thành viên OECD. Có tới 85% người dân Ôxtrâylia khẳng định sức khỏe của họ tốt. Trong khi đó, đàn ông Ôxtrâylia vui vẻ dành ra tới 3 tiếng mỗi ngày để nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc gia đình.

 

Ngoài ra, bùng nổ khai thác mỏ khiến nhu cầu tuyển dụng người làm ở Ôxtrâylia tăng mạnh, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 5%. Hơn 72% người Ôxtrâylia ở độ tuổi từ 15-64 có việc làm, cao hơn mức trung bình 66% ở các nước thành viên OECD. Đồng đôla Ôxtrâylia tăng giá khiến người dân Ôxtrâylia hưởng lợi khi mua sắm và du lịch nước ngoài.

 

Ôxtrâylia cũng là quốc gia phát triển duy nhất tránh được tác động tiêu cực từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2009. Bất chấp tình hình kinh tế u ám ở châu Âu và Mỹ hiện nay, kinh tế Ôxtrâylia vẫn duy trì tốc độ phát triển ấn tượng.

 

Tin, ảnh: Võ Giang (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN