Ôxtrâylia đóng cửa nhiều bãi biển do “thủy triều đỏ"

Ngày 27/11, nhà chức trách Ôxtrâylia đã buộc phải đóng cửa nhiều bãi biển nổi tiếng do tình trạng tảo đỏ tràn bờ.


Hiện tượng “thủy triều đỏ” ở bãi biển Clovelly.

 

Hiện một số bãi biển nổi tiếng như Bondi, Clovelly, Maroubra, Gordon’s Bay... đã nhuốm màu đỏ tía do các đám tảo đỏ trôi dạt vào bờ, mang theo mùi tanh khó chịu. Giới chức Ôxtrâylia cho biết, hiện tượng tảo đỏ tràn bờ không thường xuyên xảy ra nhưng không phải chưa từng thấy tại các bãi biển ở nước này, đặc biệt là bãi biển Bondi nổi tiếng. Nhiều bãi biển có thể sẽ phải đóng cửa dài ngày nếu tảo đỏ tiếp tục trôi dạt vào bờ khi nhiệt độ được dự báo có thể lên tới hơn 40 độ C vào cuối tuần này.


Tảo đỏ trôi dạt vào bờ, hay còn được gọi là hiện tượng “thủy triều đỏ”, thường xảy ra vào mùa xuân và mùa thu khi nhiệt độ nước biển tăng lên và các dòng chảy đại dương chuyển động mạnh hơn. Chúng có thể gây dị ứng cho những người có làn da nhạy cảm, gây tổn thương mắt, đồng thời sản sinh ra các độc tố gây hại cho các động vật biển.


Hiện nhà chức trách Ôxtrâylia đang tiến hành các cuộc thử nghiệm tại các bãi biển có tảo đỏ tràn vào bờ để xác định rõ hơn nguyên nhân của “sự cố” trên.


Đỗ Vân (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN