Những nghề “độc” ở Mêhicô

Quốc gia châu Mỹ Mêhicô là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, đứng thứ 11 theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Nổi tiếng với những tỷ phú được xếp vào danh sách những người giàu nhất thế giới nhưng Mêhicô cũng có không ít người lao động phải vất vả mưu sinh trên phố kiếm từng đồng xu lẻ để sống qua ngày. Trong xã hội bon chen, cạnh tranh gay gắt, họ phải nghĩ ra đủ cách để kiếm tiền.

Hành nghề tại đèn đỏ

Mêhicô có rất nhiều dịch vụ kiếm tiền độc đáo, đặc biệt là những dịch vụ tại các cột đèn giao thông. Một trong số những nghề ở cột đèn giao thông là nghề lau kính xe ô tô. Cứ mỗi khi đèn giao thông bật tín hiệu đỏ, khi các xe ô tô vừa dừng lại, từ hai bên đường, các thanh niên chạy đến trước đầu mỗi xe và ra hiệu xin phép lau kính.

Nếu lái xe đồng ý, họ sẽ nhanh nhẹn nhảy lên nắp ca-pô phun xà phòng và lấy giẻ lau. Chỉ khoảng 15 đến 20 giây là kính xe đã được lau sạch. Sau mỗi lần như vậy, họ sẽ nhận được vài đồng gọi là cảm ơn.

Ngoài những người lau kính xe ô tô, còn có nhiều người khác tận dụng khoảng thời gian ít ỏi giữa đèn xanh và đèn đỏ để kiếm sống. Nhiều người tranh thủ biểu diễn các tiết mục xiếc như tung hứng, hay khó hơn và nguy hiểm hơn là biểu diễn trò phun lửa. Họ dốc đầy xăng vào miệng, đốt cháy chiếc que có gắn bùi nhùi rồi phun cho lửa tóe ra phừng phực. Mỗi màn trình diễn chỉ diễn ra chóng vánh trong vài giây. Sau đó, họ đến từng xe ô tô để xin tiền, nếu ai thấy thích thú với màn biểu diễn hoặc động lòng thì sẽ cho họ vài đồng ủng hộ.

Tượng sống trên phố

Một cách kiếm tiền khác cũng khá độc đáo và có tính nghệ thuật, đó là biểu diễn tượng sống. Tượng sống là từ chỉ những người hóa trang đặc biệt và đứng yên giả làm tượng. Đây là một loại hình giải trí đã xuất hiện từ hàng trăm năm qua. Người biểu diễn tượng sống tập trung nhiều nhất ở trung tâm lịch sử Zócalo.


 


 

Các bức tượng sống ở Mêhicô

Đến đây, du khách có thể bắt gặp rất nhiều loại tượng sống mang những thông điệp khác nhau. Sau khi hóa trang thành tượng, họ sẽ đứng bất động, khi nào được cho tiền, họ sẽ mỉm cười, huýt sáo và cử động thể hiện động tác cảm ơn hay diễn một tư thế nào đó để chụp ảnh cùng du khách. Có những người chỉ thu tiền của du khách khi họ muốn chụp ảnh cùng. Nhưng cũng có người cầm trên tay một hộp nhỏ để du khách sau khi cho tiền sẽ bốc một tờ giấy dự báo tương lai hoặc nhận những lời chúc may mắn.

Hành nghề tượng sống không hề đơn giản. Nghề này đòi hỏi người nghệ sĩ đường phố phải có tài biểu diễn, óc sáng tạo để thể hiện những nhân vật độc đáo hấp dẫn du khách. Họ còn phải tự thiết kế trang phục biểu diễn. Một điều đặc biệt là họ phải có khả năng đứng bất động ở một tư thế trong một thời gian dài - điều này có thể khiến họ bị mỏi người, đau chân hay đau lưng. Họ giả tượng giống đến mức nhiều người còn giật mình khi thấy “bức tượng” bất ngờ nheo mắt với mình.

Biểu diễn tượng sống trên đường phố thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, từ trẻ em đến người già. Tượng sống đã trở thành một loại hình văn hóa nghệ thuật đường phố đặc sắc thu hút sự quan tâm của nhiều du khách đến thủ đô Mêhicô.

Nhọc nhằn nơi ga tàu điện ngầm

Không chỉ mưu sinh trên phố, người dân lao động còn vất vả kiếm tiền tại ga tàu điện ngầm. Tại đây, ngoài nghề buôn bán tại hành lang, cổng ra vào ga, người bán dạo còn đến tận từng khoang tàu. Các mặt hàng được bán ở các ga tàu điện ngầm rất phong phú và đa dạng, từ đĩa nhạc, đĩa phim, đồ chơi cho đến đồ ăn.

Những thứ được bán ở tàu điện ngầm đều có hai đặc điểm, một là nhỏ gọn như kẹo cao su, bánh kẹo, đồ ăn nhanh, bimbim; hai là giá thấp. Hiếm có mặt hàng nào có giá bán quá 20 peso. Các đồ đều có mệnh giá tiền chẵn để giúp người bán lẫn người mua tiết kiệm thời gian do không phải trả tiền thừa.

Ngoài ra, ga tàu điện ngầm còn là nơi hoạt động của những người đi quyên tiền giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, trẻ cơ nhỡ. Họ sẽ phát cho mỗi hành khách một tờ giấy nhỏ trong đó ghi lời kêu gọi giúp đỡ chỉ bằng những đồng tiền nhỏ. Sau đó, họ sẽ đi thu lại những tờ giấy vừa phát và nhận tiền giúp đỡ.

Dù kiếm sống bằng nghề nào, dù có vất vả, chật vật đến mấy, nhưng những mảnh đời cơ cực chốn thị thành Mêhicô vẫn ngẩng cao đầu tự hào vì đó là những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của chính bản thân mình.

Phương Chi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN