Những 'nàng Lọ lem' Philippines lột xác tìm ngôi Hoa hậu

Khi còn là một đứa trẻ, Janicel Lubina đã quá quen thuộc với những cánh đồng đầy bùn lầy, giờ đây, cô gái trẻ này đang sải bước trên sàn diễn với hi vọng trở thành người phụ nữ đẹp nhất Philippines.

Những cô gái trẻ đang luyện tập trong khóa đào tạo Hoa hậu ở Manila.


Lubina là một thành viên của Kagandahang Flores (Vẻ đẹp của hoa) - một trong những trường đào tạo hoa hậu ở Manila - nơi mà những thiếu nữ e thẹn, với dáng người cao gầy đến từ những miền quê xa xôi được “biến hóa” trở thành những búp bê Barbie đầy tự tin trên những đôi giày cao 15cm.

Tại đây, các cô gái phải luyện tập những bước đi có cái tên “dáng đi của vịt” bằng cách đánh hông sang hai bên như những chú vịt. Trong các buổi tập, các học viên phải đi lại trên sân bóng rổ không ánh đèn trong bộ bikini trước cái nhìn đầy lãnh cảm của người hướng dẫn. Mặc dù đã đổ mồ hôi nhưng họ không được nghỉ cho đến khi thành thục “dáng đi của vịt”. Ông Rodin Gilbert Flores - giám đốc trường huấn luyện và cũng là người sáng tạo ra kiểu đi này - rất khắt khe với các học viên của mình: “Họ có thể phải chịu đau đớn, nhưng cuối cùng họ sẽ trở thành những bà hoàng.”

Hai người đẹp Philippines gần đây nhất đăng quang tại các cuộc thi quốc tế là Hoa hậu Quốc tế 2013-Bea Rose Santiago và Hoa hậu Trái đất 2014-Jamie Herrell đều do một tay Flores đào tạo. Tổng cộng, các cô gái xinh đẹp của đất nước này đã năm lần đăng quang Hoa hậu Quốc tế, hai lần ở Hoa hậu Hoàn vũ, hai lần ở Hoa hậu Trái đất và một lần ở Hoa hậu Thế giới.
Các cuộc thi sắc đẹp được phụ nữ Philippines hết sức ưa chuộng. Họ đều hi vọng sẽ được sống trong nhung lụa và có được thành công như những ngôi sao. Lubina cũng không phải ngoại lệ, cô luôn ước ao được trở thành người đại diện cho quê hương đi thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Tuy nhiên, khi kể về quá khứ của mình ở quê nhà Palawan, nụ cười trước ống kính của Lubina bỗng dưng phụt tắt. Ở quê, cũng giống như mẹ mình, cô làm người giúp việc còn bố cô thì đang hồi phục sau cơn đột quỵ. Cô chia sẻ: “Có lần bà chủ đã bắt tôi phải lau sàn cả ngày vì bà ấy không ưng những gì tôi làm... Tôi không thể mãi làm người giúp việc và mắc kẹt ở quê được.”

Sau này, cô được một nhà trang điểm địa phương phát hiện khi đang ra ngoài làm mấy việc vặt được giao nhờ chiều cao đáng kinh ngạc của mình. Ba năm trước, cô đã đoạt giải thưởng 3.000 peso (68USD) ở cuộc thi sắc đẹp đầu tiên của mình. Với số tiền kiếm được kể từ đó, cô đã có thể giúp đỡ gia đình và chi trả cho việc điều trị của bố. Trong số những món đồ Lubina mua thì chiếc tivi là thứ đáng nhớ nhất – món quà dành tặng bố mẹ sau khi đạt ngôi vị Á khôi tại một cuộc thi năm 2013. Cô cho biết: “Nó thậm chí chẳng phải một chiếc màn hình phẳng, nhưng rất có ý nghĩa vì trước đây, bố mẹ tôi từng phải sang nhà hàng xóm xem nhờ tivi. Giờ thì họ có thể nhìn thấy tôi trên tivi bất cứ lúc nào.”

Có thể thấy, các cuộc thi sắc đẹp còn mở ra cơ hội để nhiều phụ nữ thoát khỏi đói nghèo. Hoa hậu Philippines năm 1985, bà Joyce Burton-Titular cho biết việc giành được vương miện Hoa hậu 30 năm trước đã cho bà sự tự tin để thử sức trong sự nghiệp diễn xuất, cùng như làm một phát thanh viên. Bà khẳng định: “Các cuộc thi sắc đẹp ngày nay đem lại sự cân bằng to lớn. Bạn có thể đến từ nơi nghèo nhất nhưng vẫn có thể chiến thắng. Ở đất nước chúng tôi, những cuộc thi như thế này rất có sức mạnh.”


Còn Herrell, người đã đánh bại 84 phụ nữ khác để đăng quang Hoa hậu Trái đất năm ngoái, đã được ngồi vào vị trí khách mời của các chương trình truyền hình về khiêu vũ. Không giống Lubina, cô xuất thân từ một gia đình khá giả ở thành phố Cebu - một trung tâm thương mại của khu vực. Cô nói cô đã tiêu hết tiền thắng được vào mua sắm.

Nhưng Herrell lại rất nghiêm túc với trách nhiệm của một Hoa hậu Trái đất. Cô đã tham gia dự án trồng cây tại Cebu cũng như những nơi có rừng bị tàn phá nhằm nâng cao ý thức về môi trường. Cô nói: “Phụ nữ có thể coi các cuộc thi như phương tiện để tìm kiếm sự ủng hộ. Bạn giúp đỡ cộng đồng, cùng lúc đó bạn vẫn phải đẹp. Đó mới là phần khó nhất.”


Ngân Anh

Nữ cầu thủ bóng đá đăng quang Hoa hậu Séc 2015
Nữ cầu thủ bóng đá đăng quang Hoa hậu Séc 2015

Vương miện Hoa hậu Séc 2015 được trao cho người đẹp Nikol Švantnerová đến từ thành phố Ceske Budejovice.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN