Nhóm họp nhiều làm giảm trí thông minh

Mục đích của nhóm họp là tập trung trí tuệ tập thể để tìm ra phương án giải quyết vấn đề tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của Viện Công nghệ Virginia (Mỹ) phát hiện rằng thường xuyên nhóm họp có thể sẽ làm giảm trí thông minh.

Nhóm nghiên cứu đã đo chỉ số IQ của những người tham gia trắc nghiệm, sau đó bố trí họ vào làm việc trong các nhóm khác nhau. Sau khi kết thúc công việc, một số người vẫn có biểu hiện tốt, nhưng đa số người tham gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng về trí thông minh, cụ thể là năng lực giải quyết vấn đề của họ giảm mạnh.

Điều đáng chú ý là năng lực của phụ nữ bị ảnh hưởng lớn hơn nam giới. Trong số 13 phụ nữ tham gia, chỉ có 3 người biểu hiện năng lực tốt, 10 người còn lại cho thấy năng lực đã giảm xuống.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN