Nhóm công nhân thu gom rác Ấn Độ góp tiền lẻ mua xổ số, trúng giải độc đắc

Truyền thông Ấn Độ ngày 28/7 đưa tin 11 nữ công nhân thu gom rác ở bang Kerala, miền Nam nước này đã trúng giải thưởng cao nhất trị giá 100 triệu rupee sau khi cùng góp tiền lẻ để mua vé xổ số.

Chú thích ảnh
Đồng rupee của Ấn Độ . Ảnh: REUTERS/TTXVN

Chín trong số 11 nữ công nhân đóng góp 25 rupee (khoảng 7.000 đồng) mỗi người, trong khi hai người còn lại đóng góp 12,5 rupee mỗi người.

Tất cả 11 nữ công nhân này đều đến từ thành phố Malappuram, cách thủ phủ Thiruvananthapuram của bang Kerala khoảng 360 km về phía Bắc.

Cô P Parvathy, một trong 11 nữ công nhân trúng xổ số, chia sẻ họ không có hy vọng cụ thể nào để giành chiến thắng vì đây là tấm vé số thứ tư mà họ đã mua, cũng bằng hình thức gom tiền lại với nhau.

Ngày 26/7, có thông báo rằng chiếc vé trúng xổ số độc đắc bang Kerala đã được bán bởi một đại lý ở Palakkad, cách thành phố Malappuram khoảng 80 km về phía Đông.

Parvathy và nhóm của cô nghĩ rằng họ đã không trúng một lần nữa. Nhưng khi đi làm về, con trai cô cho biết ai đó đã gọi điện thông báo rằng tấm vé mà họ mua đã trúng giải cao nhất.

Tờ Times of India (Ấn Độ) đưa tin những người phụ nữ này đã thu gom rác thải không phân hủy từ các gia đình và cơ sở kinh doanh để kiếm sống trong hơn 2 năm rưỡi qua.

Nhóm nữ công nhân thu gom rác cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thắng xổ số để xây nhà, trả tiền học cho con cái và trả nợ. Họ chia sẻ sẽ gắn bó với công việc hiện tại và nhấn mạnh rằng chiến thắng của họ chỉ có được nhờ làm việc cùng nhau.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Straits Times)
Quan chức Ấn Độ nuốt 5.000 rupee để tiêu hủy bằng chứng nhận hối lộ
Quan chức Ấn Độ nuốt 5.000 rupee để tiêu hủy bằng chứng nhận hối lộ

Quan chức cục thuế ở bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã nuốt 5.000 rupee sau khi bị Cơ quan Cảnh sát Đặc biệt (SPE) thuộc Lực lượng Cảnh sát chống tham nhũng Jabalpur Lokayukta bắt quả tang nhận tiền hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN