Người mẫu Hàn đổ xô tới Đài Loan bán dâm

Gần 100 cô người mẫu Hàn Quốc bị phát hiện hành nghề mại dâm ở Đài Bắc, Đài Loan. Họ "xuất ngoại" vì cảnh sát trong nước thắt chặt kiểm soát.


Những thập niên trước, gái bán dâm quốc tịch nước ngoài “làm ăn” ở Đài Loan chủ yếu đến từ Nga. Tuy nhiên, showbiz Hàn Quốc quá tàn khốc cùng sự truy quét gắt gao của cảnh sát khiến nhiều người mẫu nước này buộc phải tháo chạy để sinh tồn. "Miền đất hứa" của các người mẫu này là Đài Bắc, Đài Loan.


Ảnh chụp từ clip một người mẫu Hàn Quốc bán dâm ở Đài Bắc. Ảnh: Ifeng.


Báo chí Đài Loan dẫn nguồn tin từ cảnh sát, mới đây, gần 100 cô người mẫu trẻ Hàn Quốc mang visa du lịch lần lượt tràn vào Đài Bắc, các người mẫu được phép ở thành phố này 3-4 tuần. Họ chỉ hiểu một chút tiếng Trung và vốn tiếng Anh bập bõm, nhưng khách làng chơi vẫn người ra kẻ vào, việc “làm ăn” của các cô cũng khấm khá.


Theo ifeng, giá cả mỗi lần "giao dịch" của các cô người mẫu này lên đến 10 nghìn nhân dân tệ. Hiện các trang web sex của Đài Loan đã xuất hiện nhiều những cái tên đến từ xứ sở kim chi.


Hàn Quốc là nước có ngành công nghiệp giải trí phát triển bậc nhất châu Á. Tuy nhiên, áp lực và hệ lụy từ sự phát triển đó cũng không nhỏ.


Một bộ phận nữ nghệ sĩ phải bán thân để tồn tại, nhưng cũng không ít trường hợp chọn cái chết để thoát khỏi áp lực. Mới đây nhất, ngày 12/6, diễn viên mới nổi Jung Ah Jool cũng đã tự tử vì gánh nặng kinh tế khi mới ở tuổi 25.


Theo Vnexpress
Hoa hậu Mỹ Xuân 'tố' nhiều người đẹp bán dâm nghìn USD
Hoa hậu Mỹ Xuân 'tố' nhiều người đẹp bán dâm nghìn USD

Hoa Hậu Mỹ Xuân thừa nhận từng giới thiệu nhiều người đẹp, hotgirl... bán dâm cho đại gia. Cảnh sát cũng xác định thêm 2 nghi can khác có hành vi môi giới, trong đó có nữ diễn viên từng tham gia một bộ phim tranh giải Cánh diều vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN