Người mẫu Brazil gây 'sốt' khi ra mắt loại nước hoa có thành phần mồ hôi cơ thể

Cô Wanessa Moura – người mẫu Brazil 29 tuổi, cũng là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội – mới đây đã thu hút chú ý khi ra mắt loại nước hoa độc đáo, có thành phần đặc biệt là mồ hôi của cô.

Chú thích ảnh
Nước hoa có thành phần mồ hôi mang tên Fresh Goddess. Ảnh: Wanessa Moura 

Theo trang Oddity Central (Anh), người mẫu sống tại Sao Paolo cho biết cô được truyền cảm hứng tận dụng mồ hôi của mình để điều chế loại hoa mang tên Fresh Goddess, sau khi các bạn trai và người yêu cũ của cô đều khen ngợi mùi hương đặc trưng trên cơ thể cô là “gợi cảm và hấp dẫn”.

Moura cho hay mỗi chai nước hoa chứa 8ml mồ hồi có hương thơm “gợi cảm và nữ tính”, khiến Fresh Goddess trở thành mùi hương lý tưởng khi sử dụng mỗi khi đi hẹn hò và thu hút sự chú ý của đối phương. 

Theo người mẫu Brazil, nhiều khách hàng sử dụng Fresh Goddess đã xác nhận sức hấp dẫn của loại nước hoa này. Trong đó, một người đã thích thú chia sẻ rằng người đàn ông mà cô để ý đã ngỏ ý muốn hẹn hò lần thứ hai vì loại nước hoa này.

Chú thích ảnh
Người mẫu Brazil quảng cáo nước hoa có thành phần mồ hôi của chính cô. Ảnh: Wanessa Moura 

“Ngoài hương thơm của trái cây, cam bergamot và hạt tiêu hồng, nước hoa của tôi còn có một điểm nhấn đặc biệt, siêu độc đáo - mồ hôi của tôi. Đó là sự pha trộn giữa đam mê và bí ẩn,” người mẫu 29 tuổi nói.

Cô Moura cho biết thêm rằng mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô rất thu hút đàn ông, vì vậy cô đã sử dụng những giọt mồ hôi của mình để làm thành phần cơ bản cho mùi hương của nước hoa.

“Mồ hôi của tôi là thành phần quan trọng nhất trong công thức của điều chế nước hoa Fresh Goddess. Đây là loại nước hoa lý tưởng để hẹn hò, tận hưởng những trải nghiệm thú vị và thu hút sự chú ý của những người bạn yêu thích”, cô chia sẻ.

Cô Moura cũng cho biết loại nước hoa có thành phần mồ hôi này có giá 138 USD/1 chai 50ml.

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo O.C)
Bất ngờ trở thành 'vua' khi là hành khách duy nhất trên chuyến bay
Bất ngờ trở thành 'vua' khi là hành khách duy nhất trên chuyến bay

Thay vì phải trả gần 35.000 USD thuê một chuyến bay riêng, Paul Wilkinson chỉ mất có 162 USD khi bất ngờ là hành khách duy nhất, hơn nữa còn được hưởng các dịch vụ giống như khách VIP và được phi hành đoàn gọi là “King Paul” trong suốt chuyến bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN