Người Italy trên 65 tuổi ồ ạt lấy vợ

Năm ngoái, ở Italy, người ta chứng kiến hai luồng sự kiện diễn ra gần như cùng lúc: luật "li dị cấp tốc", cho phép thúc đẩy nhanh các thủ tục nhằm chấm dứt hôn nhân, đã kèm theo một làn sóng li hôn trong số những người trên 65 tuổi, và số trường hợp người trên 65 tuổi ở nước này kết hôn tăng vọt. Hai sự kiện này có liên quan đến nhau không? Đương nhiên là có.

Ảnh minh họa.

Trong một đất nước mà dân số ngày càng trở nên già đi, thì người già cũng trở nên cô độc hơn. Có lẽ, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người ở Italy lập (hoặc tái lập) gia đình khi tuổi đã cao, và điều đáng chú ý, là số lượng các cụ lấy những người hầu gái người nước ngoài trẻ trung mà gia đình thuê để chăm sóc các cụ tăng một cách kinh ngạc.

Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho hay, trong 10 năm qua, có 30.000 cụ ông kết hôn với "osin" người nước ngoài trẻ hơn các cụ nhiều tuổi, trong đó có 13 trường hợp trong tháng 1/2016. Hiệp hội các luật sư hôn nhân Italy (AMI) cho hay, số trường hợp như vậy trong năm nay có thể đạt mốc 5.000, cao gấp đôi so với năm trước. Thống kê của AMI cũng cho biết, 20% số vụ li hôn trong năm ngoái có liên quan đến các cụ trên 65 tuổi. Họ dự đoán năm 2016, con số này có thể còn tăng nữa.

Nhưng không phải mọi chuyện liên quan đến các cụ ông và các oshin đều xấu. Maria, một bà hầu gái người Ukraine, đã đem lòng yêu ông chủ của mình, một người thợ thuộc da gốc Napoli năm nay 77 tuổi. Ông nghèo, không có một xu dính túi. Họ đã chuyển sang Ukraine để sống trong nhà của bà và rất hạnh phúc.

Adriano, 65 tuổi, thợ điện về hưu ở Treviso, miền Bắc Italy, đã cầu hôn Veronika, người oshin của cha mình. Ông cũng không có gì để trao lại cho bà hầu gái này, ngoài tình yêu. Họ làm một lễ cưới giản dị ở Ukraine. Và ông sống hạnh phúc đến nỗi không muốn quay về Italy nữa.



Italy đang trở thành một đất nước của người già, và sự cô đơn đang thống trị trong thế giới của các cụ, khi số lượng các cụ sống một mình, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, ngày càng tăng lên. Nhưng sau khi lấy vợ mới là người nước ngoài, các cụ có cảm thấy hạnh phúc không?

Báo chí Italy mới đây đã đưa tin về một cô gái trẻ người Nga đã ngược đãi và tìm cách giết hại người chồng 78 tuổi ở tỉnh Chieti, miền trung Italy, bằng khí đốt. Tuy nhiên, đó chỉ là một trường hợp khá hãn hữu, bởi hầu hết các trường hợp còn lại đều có sự "đồng lõa" từ phía các cụ ông, những người biết mục đích của các cô khi lấy các ông là gì, và điều này khiến cho gia đình các cụ rất bực mình.

Theo luật sư Luca Berni, các cháu của một cụ ông ở Tizzano Valparma, miền Bắc Italy, đã đến tận nhà ông này để hỏi tại sao ông đòi lấy cho bằng được cô hầu gái của mình, người đàn ông trả lời rằng, sống với cô ta, ông cảm thấy rất ổn và muốn rằng, qua đám cưới ấy, ông sẽ giúp cô có giấy tờ cư trú hợp pháp ở đất nước hình chiếc ủng.

Có những cuộc hôn nhân sau đó lỡ dở, bởi người chồng đã chết vì tuổi già hoặc bệnh tật. Có những cuộc hôn nhân tan vỡ bởi người vợ trẻ sau đó đã tìm cách li dị ngay ông chồng già. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt như của cha xứ Giulio Gatteri ở tỉnh Brescia, miền Bắc Italy. Khi chết, cha để lại một khoản tiền lên tới 650 nghìn euro cho một cô hầu gái người Rumania có tên Valentina Popescu. Nhà thờ địa phương không chấp nhận điều này và đã đưa ra tòa, đòi lấy lại số tiền mà họ cho đáng lí ra thuộc về giáo xứ.

Tuy nhiên, cuối cùng, họ đành chịu thua khi không thể lấy lại toàn bộ số tiền này, khi người phụ nữ kia vẫn được cầm 500 nghìn euro trước khi trở về nhà ở Rumania. Họ không thể chống lại được ý nguyện của một vị cha xứ già đã quá cố, mà vì vụ này đã bị đồn ầm lên là có mối quan hệ "không thể lí giải" được với người phụ nữ kia.

Các cuộc hôn nhân với người hầu của các cụ đã làm bùng lên những cuộc chiến pháp lý liên quan đến tài sản và quyền thừa kế giữa con cháu các cụ và những người được các cụ yêu hoặc lấy. Luật sư Luca Berni nói rằng, hầu hết những người hầu gái này có gốc Đông Âu.

"Một lần, có cô osin đến gặp tôi và hỏi nếu cô ta lấy ông già mà cô đang chăm sóc, thì cô ta sẽ được bao nhiêu tiền", ông nói trên tờ La Stampa. "Trong trường hợp ấy, tôi buộc phải cảnh báo ngay với gia đình ông cụ".


Svetlana, một osin người Moldova, đã nhận được một biệt thự, nhiều đất đai và một phần trang trại ở vùng Puglia, miền Nam Italy, sau khi chồng cô, Salvatore Gianni, qua đời không lâu sau khi cưới. Cuộc chiến pháp lý cũng lập tức bùng lên sau đó, khi các con ông Gianni không chấp nhận cho cô lấy toàn bộ tài sản của ông.

Tuy nhiên, có những cụ sẵn sàng lấy vợ chỉ để nhận một khoản tiền để trang trải cuộc sống. Viện công tố Turin đã phát hiện cả một đường dây mai mối cô dâu trẻ cho các cụ già để lấy làm vợ. Đường dây này do một công ty Trung Quốc tổ chức.

Theo đó, chỉ cần 1.022 euro là đủ để thuyết phục ông Bruno Docchi lấy một cô gái họ Wang nào đó vào tháng 7/2014. Một vài trường hợp khác nữa cũng xảy ra sau đó. Mục đích duy nhất của các cuộc hôn nhân này họ trả tiền cho các cụ để lấy vợ, và người vợ, sau khi có giấy phép cư trú, sẽ chia tay họ luôn. Có một ca còn đặc biệt hơn nữa: một cụ bà 83 tuổi đã đồng ý lấy một người chuyển giới Maroc để đổi lại vài trăm euro.

Nhưng theo luật sư Gian Ettore Grassani, chủ tịch của AMI, thì sự cô đơn là nguyên nhân quan trọng nhất khiến các cụ ông lấy vợ. Ông nói: "Rất nhiều trường hợp, các cụ già cần có một thiên thần tóc vàng ở bên hơn là những đứa con mà đến ngày sinh nhật cha cũng chẳng nhớ ra để gọi điện chúc mừng".

Trương Anh Ngọc (P/v TTXVN tại Italy)
Italy và cuộc chiến tuyệt vọng chống những kẻ trốn việc
Italy và cuộc chiến tuyệt vọng chống những kẻ trốn việc

Hình ảnh camera an ninh quay được về người cảnh sát khu vực Alberto Muraglia mặc quần lót mang thẻ từ của mình đến quẹt ở Tòa thị chính Sanremo, miền Tây Bắc Italy, sau đó đi về nhà ngủ tiếp đã khiến ông ta trở nên nổi tiếng một cách bất đắc dĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN