Người Italy ngày càng ngại kết hôn

Kết hôn đang trở thành một gánh nặng thực sự trong thời kì khủng hoảng kinh tế, trong khi chủ nghĩa cá nhân và thực dụng lên ngôi. Đó là hai trong số những lí do khiến người Italy ngày càng ngại kết hôn.

Người Italy ngày càng ngại kết hôn.


Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) vừa công bố số liệu cho thấy trong năm 2013, ở Italy chỉ có 194.057 cặp đôi kết hôn, giảm hơn 13.000 cặp đôi so với năm 2012 và ít hơn 53.000 cặp đôi kết hôn so với năm 2008. Theo ISTAT, trong giai đoạn từ năm 2008 - 2013, số cặp đôi kết hôn giảm mạnh tới 30%, trong khi trong giai đoạn từ năm 1991 - 2008, số đôi đăng ký kết hôn chỉ giảm 1,2%.

Cũng theo ISTAT, chỉ tính riêng năm 2013, số cặp đôi kết hôn lần đầu và lần thứ hai đối với công dân Italy giảm lần lượt là 15% và 10% , trong khi đó, số người Italy kết hôn với người nước ngoài là 26.000 đôi, chiếm 13,4% tổng số đám cưới - tăng nhẹ so với năm 2012.

Theo ông Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng về gia đình của Tòa thánh Vatican, Italy đang chứng kiến một thay đổi lớn lao về xã hội, số gia đình gồm chỉ một thành viên tăng vọt. Ông Paglia nhấn mạnh xã hội Italy đang tồn tại những nhân tố nguy hiểm khiến cấu trúc gia đình bị tan vỡ, khi chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa thực dụng phát triển, khiến cái tôi trở thành nhân tố chủ đạo trong xã hội.

Ông cho rằng "những bất ổn trong cuộc sống và nền kinh tế khiến người ta thích sống chung với nhau mà không cưới, để sau đó quyết định có tiếp tục sống với nhau hay chia tay".


TTXVN/Tin tức
Giả chết để trốn lễ kết hôn
Giả chết để trốn lễ kết hôn

Tại bang Connecticut (Mỹ), một thanh niên đã phải dùng đến “hạ sách” giả chết để trốn cuộc hôn nhân do chính tay cậu và vị hôn thê sắp đặt.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN