Người Do thái lo ngại tương lai ở châu Âu

Kết quả thăm dò dư luận do tổ chức Chiến dịch chống chủ nghĩa bài Do Thái (CAA) công bố ngày 14/1 cho thấy gần một nửa cộng đồng người Do Thái ở Anh đã bày tỏ quan ngại rằng họ không có tương lai lâu dài ở quốc đảo này hay ở châu Âu.

Theo cuộc khảo sát, có 45% số người được hỏi lo ngại rằng người Do Thái có thể không có tương lai tại Anh và 58% ý kiến quan ngại về tương lai lâu dài của họ tại châu Âu. Ngoài ra, 1/4 số người tham gia cuộc khảo sát thừa nhận họ từng tính đến việc rời khỏi Anh trong 2 năm trở lại đây.

Đây là cuộc cuộc khảo sát trực tuyến được CAA thực hiện đối với 2.230 người Anh gốc Do Thái từ ngày 23/12/2014 - 11/1/2015, khoảng thời gian xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố và bắt cóc con tin tại thủ đô Paris của Pháp nhằm vào tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo và một siêu thị của người Do Thái, khiến 17 người thiệt mạng.

Quân đội Pháp tới đảm bảo an ninh cho một trường học của người Do Thái ở Paris. Ảnh: Reuters


Những hành động tàn ác trên đã buộc nhà chức trách Pháp phải tăng cường an ninh tại các trường học và giáo đường của người Do Thái tại nước này.

Chủ tịch CAA Gideon Falter nhấn mạnh kết quả thăm dò trên là một hồi chuông cảnh tỉnh sau các vụ thảm sát tại Pháp trong những ngày qua. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, chủ nghĩa bài Do Thái sẽ lớn mạnh và người Anh gốc Do Thái sẽ ngày càng lo lắng về tương lai của họ ngay tại nước mình.

Liên quan đến vụ 4 người Do Thái bị sát hại trong vụ bị bắt làm con tin ở Paris, ngày 13/1, các nạn nhân này đã được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng ở Israel. Hàng nghìn người cùng với các nhà lãnh đạo Israel đã tham dự dự lễ tang ở Jerusalem để bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân khủng bố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đã đến lúc thế giới thức tỉnh trước mối đe doạ khủng bố. Ông Netanyahu nhấn mạnh vụ khủng bố ở Pháp không những là mối de doạ đối với người Do Thái, mà còn là mối đe doạ cho cả nhân loại và nền hoà bình thế giới.


TTXVN/Tin tức
Pháp triển khai binh sĩ bảo vệ trường học Do Thái
Pháp triển khai binh sĩ bảo vệ trường học Do Thái

Paris sẽ triển khai gần 5.000 nhân viên thuộc lực lượng an ninh và cảnh sát để bảo vệ 700 trường học của người Do Thái tại nước này sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố hồi tuần trước, mà một trong số đó nhằm vào một siêu thị của người Do Thái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN