Người đàn ông nuốt 2kg sỏi vào bụng để… giảm lo lắng

Người đàn ông 54 tuổi than phiền bị đau bụng dữ dội nên đi khám. Các bác sĩ phát hiện bụng ông căng chướng và có thể sờ thấy nhiều vật nhỏ lổn nhổn ở bên trong. 

Chú thích ảnh
Số dị vật lấy ra từ bụng nam bệnh nhân nặng đến 2kg. Ảnh: Daily Mail

Một đống lổn nhổn sỏi, đá, nắp chai và tiền xu nặng đến 2kg đã được đưa ra khỏi ổ bụng của nam bệnh nhân người Hàn Quốc. Theo báo Daily Mail (Anh), nam bệnh nhân không được nêu tên này bị đau bụng nên đã đến bệnh viện khám. 

Các bác sĩ tại bệnh viện Đại học Ilsan Paik nhận thấy bụng ông căng cứng bất thường, trong khi có thể cảm thấy “thứ gì đó giống như những viên sỏi” khi họ sờ vào bụng bệnh nhân.

Kết quả chụp chiếu cho thấy ổ bụng bệnh nhân chứa đầy những vật thể nhỏ. Sau khi được hỏi, người đàn ông thú thực mình thường nuốt đồng xu và sỏi mỗi khi cảm thấy lo lắng thay vì uống thuốc để lấy lại bình tĩnh. 

Chú thích ảnh
Ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật lổn nhổn trong bụng bệnh nhân. Ảnh: Daily Mail

Được biết, người đàn ông trung niên sống tại thành phố Goyang, phía Bắc thủ đô Seoul và giáp biên giới Triều Tiên, bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. 

Ban đầu, ê kíp phẫu thuật định dùng ống soi dạ dày để lấy dị vật song không thành công vì lượng sỏi quá nhiều và không thể biết rõ người đàn ông đã nuốt tổng cộng bao nhiêu viên. 

Sau đó, họ đã phẫu thuật mở ổ bụng của nam bệnh nhân để gắp từng dị vật ra ngoài. Sức khỏe của ông đã ổn định và được ra viện sau 9 ngày theo dõi. 

Hiện chưa rõ số vật thể trên đã nằm trong bụng người đàn ông bao lâu trước khi được phát hiện. Thảo luận về trường hợp hiếm gặp này, bác sĩ Pyong Wha Choi tại bệnh viện Đại học Ilsan Paik cho biết các dị vật mắc kẹt trong cơ thể thường gặp ở trẻ nhỏ do các em vô tình nuốt phải. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mối đe dọa chiến lược nào khiến Tổng thống Trump quyết thành lập Lực lượng Vũ trụ?
Mối đe dọa chiến lược nào khiến Tổng thống Trump quyết thành lập Lực lượng Vũ trụ?

Nếu được thành lập, đây sẽ là binh chủng đầu tiên ra đời tại Mỹ trong 72 năm qua. Câu hỏi đặt ra lúc này là mối đe dọa chiến lược nào đã khiến nước Mỹ phải nhanh chóng thành lập một Lực lượng Vũ trụ độc lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN