Ngày càng nhiều người Ôxtrâylia bị tiểu đường

Số người Ôxtrâylia mắc tiểu đường gia tăng nhanh chóng trong vòng 20 năm qua và nam giới nước này có xu hướng béo phì nhanh hơn nữ giới.



Ảnh minh họa.


Hãng thông tấn AAP ngày 1/2 dẫn số liệu do Viện Sức khỏe và Phúc lợi Ôxtrâylia (AIHW) công bố cho thấy, kể từ năm 1990 đến nay, tỷ lệ người Ôxtrâylia mắc tiểu đường đã tăng gấp hơn 2 lần, từ 1,5% lên tới 4,1%.

Theo báo cáo của AIHW, trong hai thập kỷ qua, người Ôxtrâylia ít tập thể dục hơn, ăn uống bất hợp lý hơn và dễ tăng cân hơn. Tỷ lệ người lớn tập thể dục không đủ thời gian tăng từ 69% lên 72%, trong đó phụ nữ ít tập thể dục hơn nam giới. Có tới 91% người Ôxtrâylia không ăn đủ lượng rau cần thiết cho mỗi ngày. Số liệu của AIHW cho thấy, kể từ năm 1995 đến nay, tỷ lệ nam giới Ôxtrâylia béo phì đã tăng từ 6,3% lên tới 25,2%; tỷ lệ phụ nữ béo phì tăng từ 4,4% lên 23,4%.

Đây chính là những nhân tố khiến ngày càng nhiều người Ôxtrâylia đứng trước nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2. Tuy nhiên, thông tin đáng mừng là số người chết vì tiểu đường có xu hướng giảm, nhờ các biện pháp phòng chống bệnh tốt hơn. Trong giai đoạn 1997-2007, tỷ lệ người Ôxtrâylia tử vong do tiểu đường giảm còn 18%.

Võ Giang (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN