Nga trục vớt số lượng lớn đạn dược chìm dưới biển Baltic

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 31/8 bắt đầu tiến hành trục vớt số đạn dược trong một con tàu lớn của Đức bị chìm từ đầu năm 1945, thời kỳ cuối Chiến tranh thế giới thứ 2, dưới biển Baltic (Bantích).

Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ trên boong thượng của tàu đã có khoảng 8.000-10.000 đơn vị đạn dược các loại.

Theo cơ quan chức năng Nga, con tàu lớn nói trên của Đức dài 70m, chở nhiều vật dễ cháy nổ như đại bác, thuốc nổ, được phát hiện vào năm 2010 tại khu vực cách bờ biển thành phố cảng Baltyisk của Nga khoảng 1,5 km, ở độ sâu 15-17m.

Khi đó, các thợ lặn Nga đã đưa lên bờ được 530 quả đại bác. Tuy nhiên, do những nguy cơ có thể xảy ra, đến nay Nga mới chính thức tiến hành trục vớt số đạn dược trên tàu, sau khi đã lên kế hoạch cụ thể.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã huy động 14 chuyên gia là thợ lặn, nhân viên cứu hộ... để bảo đảm những giai đoạn khác nhau ở dưới nước và trên mặt nước, đồng thời chuyển đạn dược lên bờ. Hỗ trợ các chuyên gia này là các tàu, canô và trang thiết bị chuyên dụng, đặc biệt là máy điều khiển từ xa dưới nước.

Đại diện cơ quan chức năng Nga không loại trừ khả năng trên chiếc tàu này, ngoài đạn dược còn có những thứ khác, có thể là những hiện vật văn hóa mà phátxít Đức đưa đi cất giấu vào thời điểm cuối Chiến tranh thế giới thứ 2, hoặc cũng có thể là những văn kiện bí mật.

Tin tức/TTXVN
Anh trục vớt gần 50 tấn bạc từ đáy Đại Tây Dương
Anh trục vớt gần 50 tấn bạc từ đáy Đại Tây Dương

Khoảng 48 tấn bạc trên chiếc tàu thủy vận tải-quân sự mang tên SS Gairrsoppa của Anh bị đắm năm 1941 ở Đại Tây Dương, cách thành phố Galway, Ailen 300 hải lý đã được trục vớt thành công và đang được cất giữ an toàn ở London (Luân Đôn).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN