Nga sẵn sàng cứu hộ trong mùa cá heo 'tự sát'

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, chính quyền vùng Krasnodar gần Biển Đen của Nga đã bố trí xe cứu thương để cứu những chú cá heo mắc cạn khi bơi vào bờ.

Chú thích ảnh
Ảnh: Getty Images

Tháng 2 hằng năm là thời điểm bắt đầu mùa hay xảy ra hiện tượng kỳ lạ của loài cá heo, khi hàng nghìn chú cá heo lao lên bờ và mắc cạn.

Giám đốc khoa học Trung tâm nghiên cứu khoa học cứu hộ cá heo “Delfa”, bà Tatyana Denisenko cho biết chiếc xe cứu thương đầu tiên đã được triển khai ở khu vực bờ Biển Đen, trang bị đầy đủ các thiết bị cứu hộ, sẵn sàng cứu những chú cá mắc cạn. Trên xe cứu thương đặc biệt này còn có đầy đủ các thiết bị để thực hiện các thí nghiệm sinh hóa và huyết học đối với máu cá heo, máy siêu âm cầm tay, thuốc cho cá heo, trang bị cho tình nguyện viên, cáng, bình oxy. Ngoài ra, trên xe còn có bồn tắm gấp gọn để thực hiện các công việc thú y và vận chuyển động vật đến trung tâm chuyên điều trị động vật biển. 

Theo bà Denisenko, mùa “tự sát” của cá heo ở Biển Đen bắt đầu từ mùa Xuân và kéo dài đến giữa Hè. Năm 2022, bờ Biển Đen đã trở thành "nghĩa địa" của 600 chú cá heo xấu số mà nguyên nhân được xác định sau này là do bệnh virus. Trong số đó, các bác sĩ thú y Nga cứu được 20 con cá, 6 con đã được thả trở về biển cả.

Hiện tượng cá heo “tự sát” được ghi nhận tại nhiều nơi trên thế giới và có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân môi trường ô nhiễm và mức độ ô nhiễm tiếng ồn.

Tâm Hằng (TTXVN)
Myanmar phát hiện 3 cá heo con thuộc loài động vật cực kỳ nguy cấp
Myanmar phát hiện 3 cá heo con thuộc loài động vật cực kỳ nguy cấp

Truyền thông Myanmar ngày 29/12 đưa tin người dân địa phương đã phát hiện 2 cá heo con Irrawaddy tại sông Ayeyarwady, thuộc khu vực miền Trung nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN