Nga dự định thám hiểm Mặt Trăng vào năm 2030

Phó Chủ tịch Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Alexander Ivanov cho biết Nga đang lên kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng vào năm 2030.

Phát biểu trên Đài phát thanh "Tiếng vọng Moskva", ông Ivanov cho biết chuyến bay đưa phi hành gia người Nga lên Mặt Trăng dự kiến diễn ra vào giai đoạn từ năm 2030-2035. Công tác chuẩn bị cho chuyến bay này được đưa vào chương trình vũ trụ đang được xây dựng và phải được thực hiện trước năm 2025.

Nga lên kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng. Ảnh minh họa

Theo đó, trước năm 2020, Nga sẽ phóng các trạm tự động và đến năm 2020-2021 sẽ đưa mẫu đất từ Mặt Trăng về Trái Đất. Trong tương lai, Nga có kế hoạch xây dựng một trạm quỹ đạo trên quỹ đạo Mặt Trăng. Ngoài ra, Roscosmos hiện còn đang xem xét dự án đưa người lên sống trên Mặt Trăng.

Các tài liệu khoa học về thám hiểm Mặt Trăng trước đây của Liên Xô cũ và Mỹ cho thấy Mặt Trăng có trữ lượng lớn nhôm, sắt, titan, đất hiếm và các khoáng sản khác.


TTXVN/ Tin tức

Trung Quốc sắp phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng
Trung Quốc sắp phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng

Cục Khoa học - Công nghệ - Công nghiệp Quốc phòng của Trung Quốc thông báo nước này sẽ phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng "Hằng Nga-3" vào đầu tháng 12 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN