Mức sống của dân Anh 'xuống dốc'

Kết quả công trình nghiên cứu mới nhất của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy trong năm 2011, Anh đã bị giảm hai bậc xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng về mức sống ở châu lục này.

Theo Eurostat, Anh hiện đứng sau cả Đức và Áo trên bảng xếp hạng về mức sống, trong khi Lúcxămbua, Na Uy và Thụy Sĩ vẫn là ba nước có mức sống cao nhất ở châu Âu.

Anh hiện đứng sau cả Đức và Áo trên bảng xếp hạng về mức sống. Ảnh Internet.


Mặc dù bị tụt hạng nhưng "đảo quốc sương mù" vẫn có mức sống cao hơn nhiều so với mức trung bình của toàn khu vực châu Âu.

Eurostat cho rằng sự hạn chế chi tiêu của người tiêu dùng do mức tăng lương của người lao động không theo kịp với tốc độ tăng lạm phát là nguyên nhân chính khiến Anh tụt hạng. Trong năm 2011, giá cả hàng hóa và dịch vụ - hai yếu tố chính được dùng để đánh giá về mức sống trong nghiên cứu của Eurostat - ở Anh tăng cao hơn 3% so với mức trung bình ở châu Âu, do tỷ lệ lạm phát ở nước này liên tục tăng cao, với mức đỉnh 5% được ghi nhận vào tháng 9.

Công trình nghiên cứu cũng cho thấy Anh tăng một bậc từ vị trí thứ 15 lên 14 trong danh sách các nước đắt đỏ nhất ở châu Âu trong năm 2011, trong khi Thụy Sĩ đã thay thế Na Uy ở vị trí đầu bảng.

Cuối năm ngoái, Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Mervyn King cũng đã khẳng định các gia đình ở "xứ sở sương mù" đang phải hạn chế chi tiêu ở mức thấp nhất kể từ những năm 1930.

Mặc dù tình hình đã được cải thiện nhưng các số liệu chính thức mới công bố gần đây cho thấy người dân nước này vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trước mắt khi mà mức tăng lương chỉ vào khoảng 1,8%/năm, trong khi tỷ lệ lạm phát tăng tới 2,7% trong tháng 10 vừa qua.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn lao động Anh, Brendan Barber cho rằng việc Anh bị tụt hạng trên bảng xếp hạng về mức sống của châu Âu không phải là điều ngạc nhiên đối với hàng triệu gia đình đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn hiện nay do các các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" ở nước này.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN