MERS ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch, ngân hàng Hàn Quốc

Sự bùng phát và lây lan của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) tại Hàn Quốc đang gây ra những hậu quả tiêu cực cho các ngành du lịch và dịch vụ bán lẻ tại nước này trong bối cảnh mùa du lịch hè đang lên đến đỉnh điểm. 


Khách du lịch tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm MERS ngày 13/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quyền Thủ tướng Hàn Quốc Choi Kyung-hwan ngày 14/6 cho biết nước này đã ghi nhận sự sụt giảm về số lượng du khách nước ngoài, đồng thời khẳng định rằng giải pháp cơ bản để bình thường hóa các hoạt động kinh doanh trong ngành du lịch là ngăn chặn dịch này lan rộng hơn nữa. Tính đến nay, dịch MERS đã làm 15 người thiệt mạng và 145 người bị lây nhiễm ở Hàn Quốc kể từ khi bùng phát tại đây vào ngày 20/5.

Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, khoảng 2.000 du khách từ Trung Quốc Đại lục và 500 du khách từ Đài Loan (Trung Quốc) - những thị trường du khách lớn nhất của Hàn Quốc - đã hủy kế hoạch du lịch Hàn Quốc và trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều vụ tương tự do những lo ngại về diễn biến của MERS.

Các công ty du lịch của Hàn Quốc cũng dự báo tỷ lệ hủy chuyến du lịch cả các du khách Trung Quốc sẽ tăng 15-20% trong tháng này, tức là khoảng 70.000 người từ Trung Quốc sẽ không đến Hàn Quốc theo như kế hoạch ban đầu.

Các cửa hàng miễn thuế, một trong những nguồn thu hút một lượng lớn du khách đến Hàn Quốc, cũng đã báo cáo có sự sụt giảm mạnh trong doanh số bán hàng. Cửa hàng miễn thuế Lotte ở trung tâm Seoul cho biết doanh số của họ đã giảm mạnh trong bối cảnh số du khách đến đây giảm khoảng 70% kể từ khi dịch MERS bùng phát tại Hàn Quốc. Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo sẽ hỗ trợ khẩn cấp 400 tỷ won (358 triệu USD) cho các doanh nghiệp và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi MERS và sẽ lập một đội đặc nhiệm chuyên trách việc xem xét ảnh hưởng của MERS đối với nền kinh tế trong từng ngày để đưa ra các biện pháp đối phó.

Sự lo ngại đang gia tăng của người dân đối với dịch MERS cũng khiến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng bằng điện thoại di động và trực tuyến tăng mạnh do người dân tránh những giao tiếp trực tiếp. Theo số liệu thống kê của ngành ngân hàng Hàn Quốc, số giao dịch trực tuyến và qua điện thoại di động tại 5 ngân hàng lớn ở đây trong 11 ngày đầu tháng 6/2015 đã lên tới con số 46,79 triệu lượt, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng vì lo ngại về dịch MERS mà hàng chục nghìn người Hàn Quốc đã hủy bỏ kế hoạch hiến máu. Theo Hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc, khoảng 230 tổ chức và hơn 25.000 cá nhân đã hủy kế hoạch hiến máu từ ngày 3/6-15/7. Chỉ tính riêng trong ngày 12/6, trên toàn Hàn Quốc chỉ có 8.587 người hiến máu, giảm 12,9% so với cùng ngày năm trước với 9.862 người. Việc này cắt giảm đáng kể lượng máu dự trữ của Hàn Quốc xuống mức chỉ còn đủ dùng cho 6 ngày. Một quan chức của hội cho biết triển vọng của việc cung cấp máu là đáng ngại và trong trường hợp nguồn cung cấp máu tiếp tục giảm thì Hàn Quốc sẽ phải áp dụng các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Hội này cũng đã phải hủy một cuộc vận động hiến máu dự định tổ chức từ ngày 12-13/6 tại trung tâm thủ đô Seoul nhân dịp Ngày Hiến máu thế giới (14/6).

MERS là bệnh hô hấp lây nhiễm bằng virus và còn khá mới với con người. Kể từ khi trường hợp nhiễm MERS đầu tiên được ghi nhận năm 2012 tại Saudi Arabia, đến nay dịch bệnh này đã có mặt tại 23 nước trên thế giới.


TTXVN/Tin tức
Thêm bệnh nhân tử vong do MERS tại Hàn Quốc
Thêm bệnh nhân tử vong do MERS tại Hàn Quốc

Hàn Quốc ghi nhận thêm 1 trường hợp nữa tử vong do MERS, nâng tổng số người chết do dịch bệnh này lên con số 15 kể từ khi bùng phát ngày 20/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN