LHQ giúp Irắc nuôi nửa triệu học sinh tiểu học

Để tăng cường dinh dưỡng cho trẻ em Irắc và khuyến khích các gia đình nghèo ở nước này cho con em đến trường, Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ (WFP) phối hợp với Bộ Giáo dục Irắc đã bắt đầu triển khai chương trình chăm sóc hơn nửa triệu học sinh tiểu học tại các khu vực khó khăn nhất.

Trong một lớp học tại một trường tiểu học ở Irắc. Ảnh: Internet.


Theo Bộ Giáo dục Irắc, mặc dù Irắc được xếp là nước thu nhập trung bình, nhưng nhiều thập kỷ chiến tranh và mất ổn định đã tàn phá cơ sở hạ tầng và các loại dịch vụ xã hội cơ bản, khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng nghèo đói. Hiện có khoảng 7,5 triệu người Irắc sống dưới chuẩn nghèo là 2 USD/ngày. Hệ quả trực tiếp của tình trạng này là tỉ lệ trẻ em bỏ học rất cao - một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay của ngành giáo dục Irắc.

Để giải quyết thực trạng trên, chương trình do WFP phối hợp với Bộ Giáo dục Irắc thực hiện sẽ cung cấp bữa ăn trưa cho 550.000 học sinh tiểu học thuộc 1.800 trường học tại 24 quận, huyện trong năm học 2011 - 2012. Chương trình này sẽ giúp các em học sinh có điều kiện tiếp cận giáo dục tốt hơn, học tập tốt hơn và có sức khỏe tốt hơn.

Nguyễn Hữu Trung (P/v TTXVN tại LHQ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN