LHQ cảnh báo nguy cơ không thể phục hồi hệ sinh thái thế giới

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 13/5 cảnh báo hệ sinh thái thế giới vẫn bị đe dọa nghiêm trọng mặc dù Hội nghị cấp cao về Trái Đất năm 1992 tại Rio de Janeiro (Braxin) lần đầu tiên đã báo động các mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững là mối đe dọa lớn nhất làm cho Trái Đất mất khả năng đáp ứng nhu cầu sinh sống của con người. Trong tiến trình xóa đói nghèo và thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, cộng đồng quốc tế phải tìm ra các cách thức để hạn chế các tác động của tiêu dùng tài nguyên toàn cầu đến môi trường trong khuôn khổ thể chế thích hợp.

Giới chuyên gia cho rằng trong 20 năm qua, cộng đồng quốc tế đã không đảo ngược được xu thế hủy hoại hệ sinh thái và hiện đã có nguy cơ về sức tàn phá khủng khiếp của nền kinh tế toàn cầu đối với hệ sinh thái thế giới vượt quá khả năng hành động của nhân loại để cứu hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Theo số liệu trong báo cáo về các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới của Chương trình Môi trường của LHQ công bố ngày 13/5, thế giới đã tăng sử dụng từ 6 tỷ tấn tài nguyên thiên nhiên năm 1900 lên 49 tỷ tấn năm 2000 và hiện tại là 59 tỷ tấn. Báo cáo ước tính thế giới sẽ tiêu thụ gấp ba lần lượng tài nguyên thiên nhiên so với mức tiêu thụ hiện nay vào năm 2050, thời điểm dân số thế giới được dự đoán sẽ đạt 9,3 tỷ người.

Anh Tuấn (P/v TTXVN tại LHQ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN